Số ca nhiễm tăng vọt, Nepal sẽ trở thành ‘Ấn Độ thứ hai’ nếu sai lầm

Thứ năm, 06/05/2021 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nepal đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng vọt những ngày gần đây, khiến các bệnh viện quá tải và Thủ tướng của nước này đang phải yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Với tình hình nguy cấp hiện nay, Nepal có thể hứng chịu làn sóng Covid-19 tiếp theo nếu không có biện pháp quyết liệt.

Thân nhân của một người chết vì Covid-19 để tang tại một lò hỏa táng ở Kathmandu, Nepal, vào ngày 30/4/2021 - Ảnh: CNN

Thân nhân của một người chết vì Covid-19 để tang tại một lò hỏa táng ở Kathmandu, Nepal, vào ngày 30/4/2021 - Ảnh: CNN

Bài liên quan

Tình huống tương tự Ấn Độ

Hiện Nepal báo cáo khoảng 20 trường hợp Covid-19 mỗi ngày trên 100.000 dân - con số tương tự như Ấn Độ đã báo cáo hai tuần trước.

Cuối tuần qua, 44% các xét nghiệm Covid của Nepal cho kết quả dương tính, theo số liệu của chính phủ do Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) trích dẫn, và điều này đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal, Tiến sĩ Netra Prasad Timsina, cho biết trong một tuyên bố: "Những gì đang xảy ra ở Ấn Độ lúc này là một hình ảnh kinh hoàng về tương lai của Nepal nếu chúng ta không thể ngăn chặn đợt bùng phát Covid mới nhất đang cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn".

Sự lây lan nhanh chóng của virus Corona đã làm dấy lên lo ngại rằng, Nepal đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng cũng tàn khốc không kém gì Ấn Độ, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn.

Nepal có một hệ thống y tế yếu ớt, với tỷ lệ bác sĩ trên đầu người ít hơn Ấn Độ và tỷ lệ tiêm chủng cũng thấp hơn so với nước láng giềng. Tỷ lệ dương tính cao trong các xét nghiệm Covid-19 của quốc gia này cho thấy họ không kiểm soát được đầy đủ các trường hợp nhiễm bệnh.

Các sự kiện công cộng lớn, bao gồm lễ hội, tụ họp chính trị và đám cưới, đã tạo điều kiện cho sự lây lan rộng rãi, cùng với sự tự mãn của công chúng và hành động được cho là chậm chạp của chính phủ.

Tiến sĩ Samir Adhikari, phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dân số Nepal, cho biết: “Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày và nó có thể vượt quá tầm kiểm soát trong tương lai”.

Mặc dù Nepal đã thắt chặt biên giới và áp đặt các đợt phong tỏa ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đó có cả thủ đô Kathmandu, nhưng một số chuyên gia lo ngại rằng điều đó không đủ để ngăn chặn virus lây lan qua thủ đô và thậm chí đến tận những điểm cắm trại trên đỉnh Everest.

Nhhiều nhân viên y tế Nepal trong bộ đồ bảo hộ cá nhân hỏa táng thi thể nạn nhân Covid-19 gần đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal, ngày 3/5/2021 - Ảnh: CNN

Nhhiều nhân viên y tế Nepal trong bộ đồ bảo hộ cá nhân hỏa táng thi thể nạn nhân Covid-19 gần đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal, ngày 3/5/2021 - Ảnh: CNN

Tình trạng kiểm soát lỏng lẻo qua biên giới

Chỉ một tháng trước, quốc gia 31 triệu dân thuộc dãy Himalaya này đã báo cáo khoảng 100 ca mỗi ngày. Bây giờ, con số đã là hơn 8.600 trường hợp.

Một số người đã đổ lỗi cho điều đó là do làn sóng thứ hai đang hoành hành của Ấn Độ tràn sang Nepal, quốc gia có đường biên giới dài và rộng mở với nước láng giềng.

Người Nepal không cần xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ căn cước để nhập cảnh khi về nước, trong khi người Ấn Độ cũng không gặp nhiều khó khăn để nhập cảnh vào Nepal. Vì thế, lưu lượng người đi lại qua biên giới rất cao khi nhiều người Nepal có doanh nghiệp ở Ấn Độ và ngược lại.

Trong những tuần gần đây, một số người Ấn Độ đã tháo chạy khỏi làn sóng thứ hai tại đất nước họ, với hy vọng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Nepal hoặc trốn sang nước thứ ba, Tiến sĩ Adhikari cho biết. Ông nói thêm: “Rất khó để ngăn chặn mọi hoạt động di chuyển giữa hai nước”.

Trong những ngày gần đây, Nepal đã thắt chặt các quy tắc đó. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, công dân Nepal hiện chỉ có thể đi qua Ấn Độ tại 13 trong số 35 điểm biên giới. Nhưng những người trở về cần được kiểm tra tại biên giới, theo Shankar Bahadur Bista, trợ lý quận trưởng của quận Banke, nơi giáp biên giới với Ấn Độ. Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm âm tính đều có thể về nhà, nhưng các trường hợp dương tính phải vào cơ sở cách ly hoặc bệnh viện, ông nói thêm.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Sameer Mani Dixit, một nhà khoa học nghiên cứu sức khỏe cộng đồng có trụ sở tại Nepal, nói rằng các biện pháp đó đã đến quá muộn khi virus đã lây lan rất mạnh trong nước.

Những người sùng đạo Nepal tham dự ngày đầu tiên của lễ Biska hay Bisket Jatra tại Taumadi, Bhaktapur, Nepal vào ngày 10 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: CNN

Những người sùng đạo Nepal tham dự ngày đầu tiên của lễ Biska hay Bisket Jatra tại Taumadi, Bhaktapur, Nepal vào ngày 10 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: CNN

Các cuộc tụ họp quy mô lớn

Cuộc khủng hoảng của Nepal bắt đầu gia tăng vào đầu tháng 4, khi Thủ tướng K. P. Sharma Oli của nước này giới thiệu một phương pháp điều trị virus Corona khác chưa được chứng minh.

Ông Oli cho biết căn bệnh này có thể được điều trị bằng cách súc miệng bằng lá ổi và cho biết thêm vào năm ngoái rằng người Nepal có hệ thống miễn dịch mạnh hơn do ăn gia vị hàng ngày.

Khi tháng 4 trôi qua, người Nepal tụ tập để tham gia các lễ hội tôn giáo tại nhà và qua biên giới ở Ấn Độ, nơi những người sùng đạo Nepal tổ chức cùng những người theo đạo Hindu, những người đã tắm ở sông Hằng trong lễ hội Kumbh Mela thuộc Ấn Độ giáo, một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới.

Nhiều người Nepal trong đó có cả cựu Quốc vương Nepal Gyanendra Shah và Hoàng hậu Komal Shah đã phải nhập viện do nhiễm Covid-19 khi họ trở về Nepal, theo một thông báo từ Bệnh viện Quốc tế Norvic ở Kathmandu.

Cùng lúc đó, hàng nghìn người Nepal đã tập trung tại thủ đô Kathmandu để kỷ niệm lễ hội tôn giáo lớn có tên Pahan Charhe. Nhiều người khác lại đến Bhaktapur, một thành phố gần đó để tham gia Lễ hội năm mới Bisket Jatra, bất chấp chính quyền khuyến cáo nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Từ 24/4 đến 29/4, Nepal ghi nhận số ca nhiễm tăng gấp đôi, từ 2.400 lên hơn 4.800 ca nhiễm. Chính phủ của Thủ tướng Oli đã áp lệnh phong tỏa ở Thủ đô trong 2 tuần, nhưng Bộ Y tế nước này cho biết các bệnh viện đã quá tải khi số ca nhiễm đã vượt tầm kiểm soát của hệ thống y tế.

Người dân Nepal đến một bến xe buýt đông đúc, mua vé xe để trở về làng của họ một ngày trước khi Kathmandu bị phong tỏa - Ảnh: CNN

Người dân Nepal đến một bến xe buýt đông đúc, mua vé xe để trở về làng của họ một ngày trước khi Kathmandu bị phong tỏa - Ảnh: CNN

Viễn cảnh tồi tệ

Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và điều đó được phản ánh qua hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này. Theo kế hoạch ứng phó với Covid-19 của chính phủ từ tháng 5 năm ngoái, cả nước chỉ có 1.595 giường chăm sóc đặc biệt và 480 máy thở cho khoảng 30 triệu dân.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho biết, nước này cũng thiếu bác sĩ, với chỉ 0,7 bác sĩ trên 100.000 dân, thấp hơn con số 0,9 của Ấn Độ. Nhiều nhân viên y tế nghỉ dài hạn được gọi trở lại để giúp đối phó cuộc khủng hoảng, trong khi Quân đội Nepal chỉ đạo các nhân viên y tế đã nghỉ hưu sẵn sàng bị triệu hồi.

Theo Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Nepal (HEOC), tính đến thứ Bảy (1/5), đã có tình trạng thiếu giường bệnh tại 22 trong số 77 huyện của trên cả nước. Thành phố biên giới Nepalgunj báo cáo tình trạng quá tải đến mức “nguy cấp” và cảnh báo điều tương tự có thể xảy ra ở những nơi khác.

Khi Ấn Độ bị vùi dập bởi làn sóng thứ hai khủng khiếp của virus Corona, chính phủ Nepal dường như đang hành động. Tuần trước, họ đã đặt hàng 20.000 bình oxy từ nước ngoài, khi nhu cầu về oxy y tế tăng gấp ba lần, theo phát ngôn viên của Bộ Y tế, Tiến sĩ Jageshwor Gautam.

Hôm thứ Ba (4/5), quân đội Nepal đã bắt đầu mở rộng các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở khu vực biên giới với Ấn Độ, để phục vụ cho số lượng lớn người lao động Nepal về nước. Một trung tâm cách ly 200 giường đang được bổ sung, cùng với 2.000 giường, cho một cơ sở ở tỉnh Sudurpashchim, nơi các quan chức đang báo cáo tình trạng thiếu bình khí oxy.

Hiện Nepal có tỷ lệ dương tính cao gấp đôi so với Ấn Độ, cho thấy một số lượng lớn số ca nhiễm không bị phát hiện. Đến nay, khoảng 7,2% dân số Nepal mới được tiêm chủng ít nhất 1 liều, thấp hơn so với 10% của Ấn Độ. Mặc dù chính phủ đã áp đặt phong tỏa Kathmandu trong 2 tuần, nhưng trước khi có hiệu lực, một số công nhân nhập cư từ Ấn Độ đã trở về nhà. Các khu dân cư thường có đông người già và việc chăm sóc sức khỏe hạn chế làm dấy lên lo ngại rằng những người di cư có thể đã lây lan virus đến các vùng sâu vùng xa.

Còn quá sớm để nói liệu việc di chuyển trước khi phong tỏa có dẫn đến một đợt bùng phát số ca nhiễm khác hay không, và việc cấm tất cả các chuyến bay quốc tế từ ngày 6/5, cũng như áp đặt các quy tắc hạn chế tụ tập ở 46 trong số 77 quận trên cả nước có ngăn chặn được sự lây nhiễm trong cộng đồng hay không, song một viễn cảnh tồi tệ đang ở phía trước khi mà trong những tuần tới nhiều lễ hội đang đến gần và khi mà người dân Nepal sùng đạo có thể bỏ qua các cảnh báo dù các nhà tổ chức cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và bắt buộc đeo khẩu trang.

Ông Gautam, Bộ Y tế Ấn Độ, dự đoán mọi người có thể không tuân theo lệnh giới nghiêm và phong tỏa khi lễ hội Rato Macchidranath ở gần Kathmandu sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5.

"Một số lễ hội sắp diễn ra trong giai đoạn hạn chế này, nhưng chính phủ không có hoàn cảnh để nhắc nhở về bất cứ điều gì", Gautam nói và thêm rằng tình hình hiện đang nằm trong tay người dân Nepal. "Chúng tôi mệt mỏi với việc nói mọi người tuân theo các biện pháp an toàn".

Phan Nguyên

Tags:

Tin khác

Israel sẽ lợi dụng tình hình để tiến đánh Rafah?

Israel sẽ lợi dụng tình hình để tiến đánh Rafah?

(CLO) Khi căng thẳng với Iran giảm bớt, quân đội Israel đang chuẩn bị hoàn thành công việc mà họ cho là còn dang dở: Triệt hạ Hamas khỏi thành trì cuối cùng của lực lượng này ở thành phố Rafah, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn.

Tiêu điểm Quốc tế
Hệ thống giáo dục có thể là rào cản đe dọa giấc mơ 'siêu cường' của Ấn Độ

Hệ thống giáo dục có thể là rào cản đe dọa giấc mơ 'siêu cường' của Ấn Độ

(CLO) Tạo ra lực lượng lao động sản xuất có năng lực đang được xem là thách thức lớn nhất của Ấn Độ trong bối cảnh đất nước đông dân nhất thế giới quyết vươn lên thành quốc gia "siêu cường".

Tiêu điểm Quốc tế
Bảo tàng Thái Lan tái hiện lịch sử buôn bán thuốc phiện tại khu Tam giác Vàng

Bảo tàng Thái Lan tái hiện lịch sử buôn bán thuốc phiện tại khu Tam giác Vàng

(CLO) Tại khu vực Tam giác Vàng của Thái Lan, nằm giữa biên giới với Myanmar và Lào, các bảo tàng dành riêng cho quá khứ sản xuất thuốc phiện của khu vực đã được mở cửa.

Tiêu điểm Quốc tế
So sánh sức mạnh quân sự Israel và Iran: Kẻ tám lạng, người nửa cân!

So sánh sức mạnh quân sự Israel và Iran: Kẻ tám lạng, người nửa cân!

(CLO) Một cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Iran đang trở thành mối đe dọa thực sự. Nhưng Israel đã chuẩn bị đến mức độ nào cho một cuộc chiến đa mặt trận có thể với Iran và các lực lượng đồng minh của nước này?

Tiêu điểm Quốc tế
Tại sao Iran và Israel từ đồng minh trở thành đối thủ?

Tại sao Iran và Israel từ đồng minh trở thành đối thủ?

(CLO) Cuộc tấn công và trả đũa giữa Israel và Iran những ngày qua một lần nữa nhắc nhở về sự thù địch giữa hai quốc gia này. Nhưng có thể nhiều người không nhớ, Iran và Israel trước đây từng là những đồng minh thân thiết hiếm có.

Tiêu điểm Quốc tế