Số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới vượt 10.000, riêng Italy chiếm khoảng 40%

Thứ bảy, 21/03/2020 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch Covid-19 đã vượt qua con số 10.000 ca và số ca nhiễm khoảng 250.000 ca. Italy hiện là quốc gia có số ca tử vong vì dịch cao nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc - nơi đầu tiên phát hiện dịch.

Thống kê chi tiết của worldometers về số ca nhiễm, số ca tử vong và số ca phục hồi

Thống kê chi tiết của worldometers về số ca nhiễm, số ca tử vong và số ca phục hồi

Cập nhật thống kế đến thời điểm hiện tại (thời điểm báo chí), số ca nhiễm Covid-19 toàn câu là 276,104, số ca tử vong 11,402 và số ca được chữa khỏi là 91,952. Đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trung Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Iran lần lượt là 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất. Trong đó, Trung Quốc vẫn đang đứng đầu về số ca nhiễm với tổng số 81.008 ca nhiễm, theo sau là Italy với 47.021 ca nhiễm.

Đáng chú ý, dù số ca nhiễm thấp hơn Trung Quốc gần một nửa, nhưng số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy lại vượt qua Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong là 8,3%, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 4,1%, chủ yếu do Italy có dân số già nhất châu Âu.

Italy liên tục trải qua những ngày tang tóc vì đại dịch Covid-19. Trong ngày 20/3, nước này ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay trên toàn thế giới khi đã có thêm 627 bệnh nhân thiệt mạng, vượt xa những gì đã diễn ra tại Vũ Hán vào tháng trước.

Italy đang huy động tất cả các nguồn lực để chiến đấu với đại dịch. Theo Cơ quan bảo vệ dân sự Italy, số giường điều trị tăng cường đã được tăng lên từ 5.800 lên 8.000 giường và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. 

Theo Viện Y tế Quốc gia Italy, đã có 17 nhân viên y tế nước này qua đời vì Covid-19, trên tổng số 3.654 nhân viên y tế mắc bệnh.

Hai nhân viên y tế động viên nhau trước khu vực chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 ở thành phố Cremona, Ý - Ảnh: NBC news

Hai nhân viên y tế động viên nhau trước khu vực chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 ở thành phố Cremona, Ý - Ảnh: NBC news

Các quốc gia châu Âu khác là Tây Ban Nha và Đức cũng phải chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19. Tây Ban Nha hiện có 21,571 ca nhiễm bệnh, còn Đức có 19,848 ca.

Tây Ban Nha đã tiến hành cải tạo một trung tâm hội nghị lớn ở thủ đô Madrid thành một bệnh viện dã chiến quân đội có sức chứa 5500 giường bệnh. Quân đội Tây Ban Nha cũng tiếp tục được huy động để khử trùng các địa điểm dễ bị tổn thương nhất vì dịch Covid-19 như nhà dưỡng lão. Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo nước này đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau Thế chiến II khi bước vào cuộc chiến chống Covid-19.

Một nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại một bệnh viện dã chiến trong một sân vận động thể thao ở Vũ Hán sau khi những bệnh nhân cuối cùng tại đây xuất viện vào đầu tháng này. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại một bệnh viện dã chiến trong một sân vận động thể thao ở Vũ Hán sau khi những bệnh nhân cuối cùng tại đây xuất viện vào đầu tháng này. Ảnh: Reuters.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm 20/3: "Với hơn 210.000 ca nhiễm trên toàn thế giới và hơn 10.000 người thiệt mạng, mỗi ngày virus corona chủng mới lại mang tới những cột mốc bi thảm"

Ông cũng gửi thông điệp tới những người trẻ tuổi, đối tượng đang có tỉ lệ tử vong vì Covid-19 thấp. "Hôm nay, tôi có một thông điệp gửi tới những người trẻ tuổi: Các bạn không phải là bất khả chiến bại, virus này có thể đưa bạn vào bệnh viện trong nhiều tuần và thậm chí giết chết bạn", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.

*Số liệu thống kê tham khảo tại: worldometers

Vân Trần

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h