Ngày 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (HTV - Hãng phim TFS) tổ chức chương trình "Lý luận phê bình văn học nghệ thuật" năm 2026.
Với chuyên đề "Số hóa dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh", chương trình chuyển tải thông điệp: số hóa không thay thế thực tại, mà góp phần lưu giữ nguyên bản của di sản trước những thăng trầm của thời gian.
Tại khu vực sảnh Bảo tàng Tôn Đức Thắng, một không gian văn hóa tương tác được dựng lên với các gian trưng bày mô hình số hóa của nhiều đơn vị: Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Địa đạo Củ Chi, cùng các không gian giới thiệu sách nói, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, gốm Biên Hòa... Khách tham quan còn được trải nghiệm hóa thân trang phục truyền thống của nghệ nhân Năm Tuyền, kết hợp thưởng thức đờn ca tài tử ngay giữa trung tâm thành phố.
Chương trình gồm hai workshop thực hành song song với phần tọa đàm chuyên sâu. Ở workshop "Chuyển đổi số di sản - Hồi sinh phim cải lương trắng đen bằng công nghệ", chuyên gia Lê Phước Hiếu Trung, Phó Giám đốc Công ty TMS - Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trình diễn trực tiếp quy trình phục hồi và chuyển màu các tác phẩm cải lương kinh điển đang xuống cấp theo thời gian.
Trong khi đó, ở workshop "Không gian số - Hành trình mới của bảo tàng và du lịch", chuyên gia Huỳnh Sĩ Nguyên giới thiệu quy trình số hóa không gian bảo tàng, di tích, cho phép khán giả tương tác trực tiếp trên màn hình LED để xoay không gian, phóng to hiện vật, quan sát chi tiết kiến trúc, đồng thời thảo luận về các giải pháp thuyết minh đa ngôn ngữ, mã QR và hình thức tham quan từ xa trước khi đặt tour thực tế.
Nội dung trọng tâm của chương trình là buổi tọa đàm với chủ đề số hóa dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Tọa đàm gồm ba phần: cơ sở lý luận về số hóa di sản gắn với du lịch cùng tình hình số hóa di sản trên thế giới và Việt Nam; thực trạng số hóa di sản văn hóa tại thành phố; và những tiềm năng, cơ hội, thách thức, giải pháp cho chặng đường tiếp theo.
Tham gia tọa đàm có Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Mã Thanh Cao, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Thành phố, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố; và Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là phần biểu diễn trang phục hát bội và trích đoạn cải lương "Lê Công kỳ án" do các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trình diễn.
Theo Ban tổ chức, chương trình giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận di sản không còn "đứng yên" mà trở nên sống động, có thể tương tác và khám phá theo cách riêng. Nhờ ứng dụng AI, công nghệ 3D và các giải pháp số hóa, những câu chuyện lịch sử và tác phẩm kinh điển được kết nối gần hơn với nhịp sống hiện đại, mở ra hướng đi mới để gìn giữ di sản và biến văn hóa truyền thống thành nguồn tài nguyên sáng tạo cho tương lai.