Số người chết vì mưa lũ ở Hàn Quốc tăng lên 14

(CLO) Tính đến sáng 20/7, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 12 người mất tích trên toàn Hàn Quốc, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chìm trong lũ lụt và lở đất nghiêm trọng.

Trong số các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, huyện Sancheong (tỉnh Gyeongsang Nam) ghi nhận ít nhất 8 người tử vong và 6 người mất tích. Tại đây, lượng mưa lên tới gần 800mm. Cạnh đó, huyện Hapcheon cũng hứng chịu hơn 699mm mưa, còn huyện Hadong ghi nhận hơn 620mm.

Riêng tại thị trấn nghỉ dưỡng Gapyeong (tỉnh Gyeonggi), một vụ lở đất sáng 20/7 đã chôn vùi nhiều nhà dân và cuốn trôi xe cộ, khiến hai người chết và 4người mất tích. Trong số các nạn nhân, một cụ bà ngoài 70 tuổi thiệt mạng do nhà bị sập và một người đàn ông ngoài 40 tuổi chết đuối gần một cây cầu.

untitled-2-.png
Một trận lở đất ở huyện Sancheong, tỉnh Nam Gyeongsang Nam. Ảnh: Cơ quan cứu hỏa tỉnh Nam Gyeongsang

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 12.900 người đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời tại 14 tỉnh và thành phố lớn. Chính quyền cũng ghi nhận gần 2.000 trường hợp đường sá bị ngập lụt hoặc hư hại, cùng hơn 2.200 thiệt hại về tài sản cá nhân, bao gồm nhà cửa và đất nông nghiệp.

Dù Hàn Quốc thường có sự chuẩn bị tốt cho mùa mưa gió vào tháng 7, lượng mưa tuần này được ghi nhận là lớn nhất theo giờ trong lịch sử tại nhiều khu vực. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu toàn cầu đang làm gia tăng tần suất và mức độ khốc liệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trước tình hình nghiêm trọng, Tổng thống Lee Jae Myung hôm 20/7 đã chỉ thị chính phủ khẩn trương khảo sát thiệt hại và đề xuất chỉ định các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là "vùng thảm họa đặc biệt" – danh hiệu giúp khu vực đó nhận được hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ trung ương trong công tác phục hồi và cứu trợ nạn nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho Jung khẳng định sẽ huy động toàn bộ nguồn lực từ trung ương đến địa phương để triển khai phục hồi khẩn cấp. Chính phủ cũng đã thành lập một nhóm hỗ trợ liên ngành để điều phối các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp đến Sancheong, nơi chịu thiệt hại lớn nhất, để kiểm tra thực địa và đưa ra các biện pháp hỗ trợ người dân. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng vào ngày 21/7 nhằm trực tiếp lắng nghe và động viên người dân địa phương.

Cuộc khủng hoảng do mưa lũ lần này gợi nhắc lại đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi năm 2022, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc hiện vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích và đánh giá thiệt hại trên diện rộng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: