Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).

Cơ quan phòng vệ dân sự của Rio Grande do Sul cho biết 74 người vẫn mất tích và hơn 69.000 người đã phải di dời vì các cơn bão trong vài ngày qua.

Chính quyền địa phương cho biết họ hiện đang điều tra xem liệu 7 trường hợp tử vong khác có liên quan đến cơn bão hay không, sau khi trước đó cùng ngày họ đã báo cáo tổng cộng hơn 55 trường hợp tử vong.

Lũ lụt đã phá hủy đường sá và cầu cống ở một số vùng trong bang. Cơn bão cũng gây ra lở đất và sập một phần đập tại một nhà máy thủy điện nhỏ. Nhà chức trách cho biết con đập thứ hai ở thành phố Bento Goncalves cũng có nguy cơ bị sập.

Tại Porto Alegre, thủ đô của Rio Grande do Sul, hồ Guaiba vỡ bờ, ngập đường phố. Sân bay quốc tế Porto Alegre đã đình chỉ tất cả các chuyến bay trong thời gian không xác định.

Thống đốc bang Eduardo Leite nói với các phóng viên vào tối thứ Bảy rằng Rio Grande do Sul sẽ cần một "Kế hoạch Marshall" để phục hồi sau cơn bão và hậu quả của nó, ám chỉ đến kế hoạch phục hồi kinh tế châu Âu sau Thế chiến thứ hai.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người đã đến thăm Rio Grande do Sul hôm thứ Năm, sẽ trở lại bang này vào Chủ nhật để theo dõi các nỗ lực cứu hộ.

Ông Lula nói trên X rằng chính quyền của mình thường xuyên liên lạc với chính quyền tiểu bang và thành phố để hỗ trợ khu vực bất cứ thứ gì họ cần.

Theo cơ quan khí tượng bang Rio Grande do Sul, dự kiến ​​sẽ có mưa ở các khu vực phía bắc và đông bắc của bang cho đến Chủ nhật, nhưng lượng mưa đã giảm và sẽ thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm được thấy vào đầu tuần.

Tuy nhiên, "mực nước sông sẽ ở mức cao trong vài ngày", Thống đốc Leite cho biết trước đó vào thứ Bảy.

Rio Grande do Sul nằm ở điểm giao nhau về mặt địa lý giữa bầu khí quyển nhiệt đới và vùng cực, nơi đã tạo ra kiểu thời tiết với những đợt mưa dữ dội và những đợt hạn hán khác.

Các nhà khoa học địa phương tin rằng mô hình này ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: