Số người từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng đột biến trong năm 2020

(CLO) Ba tháng đầu năm 2020, cơ quan chức năng Mỹ ghi nhận số lượng kỷ lục người từ bỏ quốc tịch Mỹ, Sputniknews đưa tin.
Theo Sở thuế vụ Mỹ, số người từ bỏ quốc tịch Mỹ trong quý 1 năm 2020 đạt mức kỷ lục, với 2.909 người - Ảnh: Reuters

Theo Sở thuế vụ Mỹ, số người từ bỏ quốc tịch Mỹ trong quý 1 năm 2020 đạt mức kỷ lục, với 2.909 người - Ảnh: Reuters

Theo một chuyên gia về ngành thuế, sự gia tăng hiện tại của người từ bỏ quốc tịch Mỹ có thể giải thích bằng hai yếu tố: Khai thuế và đại dịch Covid-19.

Thống kê của Sở thuế vụ (IRS) dựa theo dữ liệu từ các chi cục thuế và kiểm toán tại Bambridge Accountants New York cho thấy, tổng cộng có 2.909 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ trong vòng ba tháng đầu năm 2020.

Con số này thể hiện mức tăng 1.015% so với 261 người Mỹ đã từ bỏ quyền công dân của họ trong giai đoạn ba tháng trước đó, theo báo cáo của IRS trong quý IV năm 2019.

Ngoài ra, số lượng hồ sơ từ bỏ quốc tịch Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2020 cũng đã vượt qua tổng số 2.072 trường hợp được chính phủ Liên bang ghi nhận trong cả năm 2019.

Tờ Newswire.com dẫn nguồn tin từ Bambridge Accountants hôm thứ Ba cho biết, quý đầu tiên năm 2020 hiện giữ kỷ lục về số lượng người bỏ quyền công dân cao nhất lịch sử nước Mỹ, mà IRS từng ghi nhận.

Trước đây, quý IV năm 2016 giữ kỷ lục này với 2.365 trường hợp đăng ký từ bỏ quyền công dân Mỹ.

Theo quy định, mỗi trường hợp sẽ phải trả khoảng 2.350 USD phí chính phủ để từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ. Đây là chi phí không hề thấp đối với nhiều người dân Mỹ, Alistair Bambridge, đối tác tại Bambridge Accountants, nhận xét.

Đánh giá về sự gia tăng gấp 10 lần của các trường hợp xin từ bỏ quyền công dân Mỹ, Sở thuế vụ cho rằng, một trong những nguyên nhân chính có thể xuất phát từ việc những người nước ngoài có quốc tịch Mỹ muốn tránh các chi phí khổng lồ trả cho chính phủ khi họ ở nước ngoài.

Theo pháp luật Mỹ, các công dân quốc tịch Mỹ sống ở nước ngoài vẫn bị yêu cầu khai thuế, nộp thuế (có thể) và báo cáo tất cả các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, đầu tư và lương của họ ở bên ngoài Mỹ.

“Đối với nhiều người Mỹ, sự đòi hỏi này là quá nhiều và họ thực hiện quyền từ bỏ công dân một cách nghiêm túc, vì họ không có kế hoạch trở về sống ở Mỹ”, một chuyên viên cao cấp tại Bambridge Accountants nói.

Ông này cũng nói rằng, đại dịch COVID-19 trên toàn cầu cho phép nhiều cá nhân có thời gian để giải quyết những vấn đề chưa kịp thực hiện trước đó, chẳng hạn như quyền công dân.

Tuy nhiên, những người từ bỏ quyền công dân Mỹ sẽ không nhận được khoản kiểm tra cứu trợ ước tính 1.200 USD từ gói kích thích của chính phủ Mỹ, ông này lưu ý.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: