Sony dự báo lợi nhuận hàng năm cao nhất từ trước đến nay

Tập đoàn Sony Nhật Bản cho biết họ đang kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ tăng cao. Điều này giúp khẳng định sự thành công trong việc tái cấu trúc của giám đốc điều hành Kazuo Hirai, chủ yếu tập trung vào các thiết bị giải trí, chơi game và cảm biến hình ảnh.

Sự kiện này đã cho thấy sự quay trở lại ngoạn mục của Sony, có thể xem là một lời động viên cho sự đổi mới công nghệ của hãng. Giúp họ đạt được thu nhập đỉnh điểm như hồi tháng 3/1998 nhờ doanh số bán máy chơi game PlayStation đầu tiên.

Bởi trong suốt nhiều năm qua, Sony đã phải tham gia một "cuộc chiến" về giá cả với các đối thủ nổi lên từ Hàn Quốc, Trung Quốc trong khi luôn bị chi phối bởi iPod, iPhone của Apple.

Việc ông Kazuo Hirai lên làm CEO đã tạo ra cơ hội chuyển mình của Sony, giúp công ty điều chỉnh lại các bộ phận không có lợi nhuận và tận dụng sự phát triển của smartphone để kinh doanh các loại cảm biến máy ảnh.

Điện thoại Sony

Các dòng smartphone của Sony

"Thiết lập một kỷ lục mới có nghĩa là chúng tôi (Sony) đã không thể vượt qua chính mình trong suốt 20 năm qua, thách thức tiếp theo của chúng tôi là làm thế nào để duy trì được mức lợi nhuận cao như vậy, và đó là chủ đề lớn nhất trong kế hoạch kinh doanh mà chúng ta đang soạn thảo.", Giám đốc tài chính Kenichiro Yoshida cho biết.

Được biết, hiện Sony dự báo lợi nhuận cả năm của họ có thể lên tới 26% tương đương 630 tỷ yên (5.57 tỷ đô la) nhờ doanh thu của các bộ cảm biến hình ảnh và các loại tivi cao cấp. Lợi nhuận trên cao hơn so với mức 585 tỷ yên theo kết luận được rút ra từ 26 nhà phân tích của Thomson Reuters Starmine SmartEstimate.

Dự báo này cao hơn 20% so với lợi nhuận hiện tại nhờ sự tăng mạnh doanh số bán hàng các thiết bị điện tử tiêu dùng cùng với sự phổ biến của máy chơi game PlayStation và bộ phim đình đám "Men in Black" do Sony Pictures đảm nhiệm.

Men in Black

"Men in Black" là bộ phim có sự nhúng tay của Sony Pictures và đem về nhiều doanh thu cho Tập đoàn Sony

Gần đây, giá cổ phiếu của Sony đã lên tới mức cao nhất trong 9 năm kể từ khi Hirai bắt tay cải tổ chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, nó cũng đang có dấu hiệu chững lại vì sự lo về tương lai của dòng PlayStation 4.

Sony dự kiến ​​lợi nhuận 150 tỷ yên trong năm nay, tăng 15% so với ước tính trước đó do sự gia tăng nhu cầu của các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc.

Ngoài ra, hãng còn đang tăng cường đầu tư vào trí thông minh nhân tạo để bắt kịp với các công ty công nghệ của Hoa Kỳ như Amazon và Alphabet. Sắp tới, họ sẽ cho ra mắt Xperia Hello, một con robot truyền thông và dự kiến ​​sẽ tạo ra một sự phát triển mới về thú cưng robot, tương tự như chú chó robot của AIBO đã được bán ra vào năm 1999.

Trong lĩnh vực cảm biến, Sony đang cố gắng phát triển cho các dòng ô tô, nơi có nhiều sản phẩm cần dùng cảm biến cho hệ thống tự hành.

Ông Yoshida cũng cho biết, Sony cũng đang nỗ lực để ổn định lợi nhuận bằng cách mở rộng các hình thức kinh doanh, ví dụ như thu nhập từ việc bán vật phẩm trong trò chơi.

HL (Theo RT)

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: