Cảnh sát tại hiện trường của 1 trong số 7 vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka. Ảnh: Reuters
Đây là vụ tấn công hàng loạt đầu tiên tại nước này sau khi cuộc nội chiến kết thúc cách đây 10 năm.
Hiện chưa rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
Cảnh sát cũng cho biết các vụ đánh bom cũng có thể gây nên lo ngại rằng các vụ đánh bom hôm Chủ Nhật vừa qua có thể gây nên tình trạng bạo lực trong cộng đồng, cảnh sát cho biết đã tăng cường tuần tra. Dẫu biết trong tối ngày 21/4 vẫn có một vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào một nhà thờ ở quận Puttalum, kèm theo các vụ đốt nhà tại hai cửa hiệu của người hồi giáo ở quận Kalutara.
Chính phủ đã thừa nhận rằng họ đã nhận được thông tin trước đó về khả năng xảy ra các vụ tấn công vào nhà thờ, tuy nhiên đã không có hành động gì cụ thể.
Trong số 22 triệu người dân tại Sri Lanka, 70% trong số đó theo đạo Phật, 12,6% theo đạo Hindo, 9,7% theo đạo hồi và 7,6% theo Công giáo.
Hồi tháng 2 năm ngoái, đã có những cuộc đụng độ giữa những người theo đạo Phật và đạo Hồi tại các thành phố Ampara và Kandy.
Cũng trong chiều Chủ Nhật, 3 cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đột kích một ngôi nhà tại thủ đô của Sri Lanka vài giờ sau vụ nổ bom. Nhiều người cho biết đây là một vụ đánh bom tự sát.
13 người đã bị bắt giữ vì vụ đánh bom liên hoàn.
"Hiện tại, chúng tôi đã thông kê được 207 người thiệt mạng tại tất cả các bệnh viện. Con số người bị thương cũng tăng lên 450 người", cảnh sát cho hay.
Chính phủ cho biết 32 người nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ việc, 30 người khác đã bị thương sau các vụ đánh bom nhằm vào các khách sạn hạng sang ở các thành phố Colombo, Negombo và Batticaloa.
Hoàng Việt (Theo Reuters)