Sự gia tăng của vốn cổ phần tư nhân ở châu Âu có bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(CLO) Châu Âu vẫn đang vật vã với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng sức khỏe không đồng nghĩa với sự cản trở đà tăng của quỹ đầu tư ở Châu Âu.
Sự gia tăng của vốn cổ phần tư nhân ở châu Âu có bị ảnh hưởng bởi Covid-19? Ảnh: F&C

Sự gia tăng của vốn cổ phần tư nhân ở châu Âu có bị ảnh hưởng bởi Covid-19? Ảnh: F&C

Ông Johannes Huth, trưởng quản lý quỹ KKR tại khu vực châu Âu cho biết: “Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng tôi đã dồn toàn bộ sức lực để giải cứu những công ty mà chúng tôi đang sở hữu”.

Lần này quỹ đầu tư vốn tư nhân (viết tắt là PE) đã chuẩn bị kỹ càng để tận dụng thảm họa kinh tế như cách mà những đối thủ của mình đã làm.

4/5 nhân viên của quỹ KKR đang theo dõi những công ty trong danh mục của quỹ này, từ Acciona, công ty năng lượng tái tạo của Tây Ban Nha, cho đến Upfield, công ty sản xuất bơ thực vật ở Hà Lan.

Các nhân viên còn lại thì đang tìm kiếm những cơ hội khác. Một vài thương vụ tập trung vào lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Tháng trước, EQT, một công ty đầu tư quỹ ở Thụy Điển, đã đồng ý mua lại doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khử trùng Schülke của Đức, với mức giá khoảng 900 triệu Euro (tương đương 990 triệu USD).

Nhưng theo chuyên gia tư vấn của McKinsey, Lukas Schäfer, “việc thu mua doanh nghiệp đã gần như dừng hoạt động”.

Chắc hẳn sẽ không có quá nhiều thương vụ diễn ra từ giờ cho đến tháng Tám.

Các công ty sẽ công bố số liệu lợi nhuận của Quý II, khi những chính sách kiểm soát virus của các chính phủ được thắt chặt nhất, giúp biết rõ hơn số lượng các doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt.

Từ giờ đến đó, các công ty đầu tư quỹ sẽ tập trung vào những phi vụ đầu tư gặp nhiều khó khăn nhất hiện nay của họ.

Ví dụ, 1/10 danh mục đầu tư toàn cầu của quỹ EQT rơi vào các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn như công nghiệp giải trí và du lịch.

Dù vậy, Huth vẫn cho rằng các quỹ PE thừa sức vượt qua khủng hoảng. Trong một thế giới mà lãi suất không đáng kể, nhu cầu sở hữu những tài sản thay thế vẫn sẽ tiếp tục được duy trì.

Tưởng châu chấu, hoá ra là ong mật

Christian Sinding, giám đốc điều hành quỹ EQT, thậm chí còn nghĩ rằng cuộc khủng hoảng sẽ củng cố thêm sức mạnh của ngành công nghiệp này, nhờ vào số lượng lớn “bột khô” (ý chỉ có rất nhiều nhà đầu tư) giúp quỹ EQT nhanh chóng mua được món hời.

Các công ty do quỹ PE sở hữu có vẻ ít sử dụng viện trợ từ chính phủ ở các nước châu Âu.

Một số công ty đang áp dụng chính sách cắt giảm, như chính sách Kurzarbeit của Đức, sẽ trả hơn 2/3 mức lương thực nhận của các nhân viên bị cắt giảm.

Một số khác đang bị trì hoãn bởi những vấn đề liên quan đến các khoản trợ cấp, như duy trì việc làm.

Và nhiều công ty không đáp ứng tiêu chuẩn để nhận khoản vay hỗ trợ từ chính phủ, vì khoản nợ của họ đã quá cao.

Liên Minh Châu Âu cũng cấm các công ty có lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn cổ phần, nhận trợ cấp chính phủ.

Các quỹ PE đang vận động Ủy Ban Châu Âu nới lỏng quy định. Cuộc khủng hoảng này giống như một bài kiểm tra sức bền của quỹ PE trên lục địa châu Âu.

Theo Detlef Mackewicz của công ty tư vấn đầu tư Mackewicz & Partner, nước Anh từng là thị trường hấp dẫn nhất ở châu Âu, tiếp đến là bán đảo Scandinavia, Hà Lan và Đức.

Đối với người Đức, họ đã từng rất thận trọng với các quỹ PE: một chính trị gia cấp cao đã gọi các quỹ đầu tư là “những con châu chấu” tước đoạt tài sản.

Nhưng vài năm gần đây, thái độ đã thay đổi. Vào năm 2019, giá trị của những thương vụ được công bố tại Đức đạt mức 32 tỷ Euro, cao nhất từ trước đến nay.

Năm nay khởi đầu bằng một trong những thương vụ lớn nhất của quỹ PE ở châu Âu: vụ mua lại Thyssenkrupp Elevator (công ty thang máy) trị giá 17 tỷ Euro của liên minh hai công ty quỹ PE Advent International và Cinven.

Được mong đợi sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều nền công nghiệp khác ở châu Âu, nước Đức dường như có khả năng giữ vững vị thế mới của mình là thị trường hấp dẫn nhất châu lục.

Năm 2007, Randolf Rodenstock của công ty gia đình chuyên sản xuất mắt kính Rodenstock, đã nói rằng những “con châu chấu” của ông ấy thật chất là những chú ong mật.

Các quản lý ngày nay nhiều khả năng sẽ đồng tình với suy nghĩ này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: