Sự kiện thể thao nổi bật 17/4: Filip Nguyễn muốn bắt chính cho ĐT Việt Nam tại World Cup 2022 

Thứ sáu, 17/04/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn muốn bắt chính cho ĐT Việt Nam tại World Cup 2022. Các võ sĩ UFC “nóng lòng” tranh suất thượng đài đầu tiên ở “Đảo Quyết Đấu”.

Sự kiện: World Cup 2022

Tin tức thể thao nổi bật:

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn muốn bắt chính cho ĐT Việt Nam tại World Cup 2022 

Hiện thủ thành Đặng Văn Lâm đang gặp khó khăn ở Muangthong United do lịch thi đấu mới của Thai League, nhiều khả năng không thể góp mặt trong những trận đấu sắp tới của Đội tuyển Việt Nam.

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn muốn bắt chính cho ĐT Việt Nam tại World Cup. Ảnh: Slovan Liberec FC

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn muốn bắt chính cho ĐT Việt Nam tại World Cup. Ảnh: Slovan Liberec FC

Do đó, VFF và HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch nhắm đến thủ môn Filip Nguyễn nhằm tăng cường sức mạnh đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

Trước sự quan tâm của VFF và HLV Park Hang Seo giành cho mình, thủ thành Việt kiều Séc mới đây đã tiết lộ anh đang cố gắng tìm hiểu lối chơi của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Filip Nguyễn chia sẻ: "Tôi đã cố gắng để tìm xem tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam có trên internet. Tôi nghĩ rằng cách chơi bóng ở Việt Nam khác nhiều so với châu Âu.

Tôi rất muốn được cùng ĐT Việt Nam thi đấu tại World Cup, tôi đang cố gắng để nhập quốc tịch và hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể được chơi bóng cho tuyển Việt Nam".

Hiện tại, giống như các giải VĐQG khác, giải VĐQG Séc cũng đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Vì vậy, Filip Nguyễn chỉ có thể tập và duy trì cảm giác chơi bóng tại nhà theo giáo án của HLV. 

Các võ sĩ UFC "nóng lòng" tranh suất thượng đài đầu tiên ở “Đảo Quyết Đấu”

“Đảo Quyết Đấu” ý tưởng được Chủ tịch UFC - Dana White công bố được xem như giải pháp tình thế nhằm chống lại sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Các võ sĩ UFC đầu tiên bày tỏ hy vọng có mặt ở Đảo Quyết Đấu. Ảnh: UFCgym

Các võ sĩ UFC đầu tiên bày tỏ hy vọng có mặt ở Đảo Quyết Đấu. Ảnh: UFCgym

Dù vẫn đang trong quá trình hình thành nhưng đã có một số võ sĩ hàng đầu của UFC đã đánh tiếng muốn thượng đài tại đây. Điều đó cho thấy sự ủng hộ nhất định cho ý tưởng “Đảo Quyết Đấu” của các võ sĩ UFC giữa thời điểm căng thẳng của bệnh dịch.

Ngay khi nghe tin về ý tưởng “Đảo Quyết Đấu”, cặp đôi Kamaru Usman và Jorge Masvidal là những võ sĩ đầu tiên hưởng ứng nhiệt tình ý tưởng này.

Một cặp đấu khác cũng bày tỏ được thi đấu tại đây là Tyron Woodley và Colby Covington. Dù cả 2 từng có hiềm khích trong quá khứ, tuy nhiên trước viễn cảnh thi đấu tại “Đảo Quyết Đấu”, 2 võ sĩ trên đều mong muốn là cặp đấu đầu tiên thượng đài tại đây.

Việc có thể tới được “Đảo Quyết Đấu” có thể giúp các võ sĩ đảm bảo kinh tế và duy trì phong độ. Vì thế, không ít tay đấm "nóng lòng"  trở thành người đầu tiên xuất hiện ở địa điểm này ngay khi UFC công bố tổ chức thi đấu.

Ông chủ tập đoàn Amazon tham vọng muốn mua tên sân của Tottenham

Với tham vọng lấn sân sang lĩnh vực thể thao, bằng những nước đi rất táo bạo Công ty bán lẻ trực tuyến Amazon đã quyết định tham gia vào cuộc đua giành quyền mua lại tên sân nhà của Tottenham.

Sân vận động mới đi vào hoạt động của Tottenham. Ảnh: Tottenham FC

Sân vận động mới đi vào hoạt động của Tottenham. Ảnh: Tottenham FC

Theo đó, trong những ngày gần đây tập đoàn công nghệ Amazon nổi lên như là đối tác hàng đầu của Tottenham trong dự án sang nhượng tên sân bóng lớn nhất trong lịch sử bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt đến từ hãng sản xuất trang phục thể thao Nike.

Mặc dù tại cuộc đàm phán, đôi bên vẫn chưa công bố bất kỳ thỏa thuận nào, nhất là trong tình hình khó khăn chung về tài chính do cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng theo báo giới Anh, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham muốn đem về khoản thu lên tới 25 triệu bảng/mùa giải, trong ít nhất 1 thập kỷ tới cho thỏa thuận sang nhượng tên sân bóng có trị giá lớn nhất lịch sử.

Amazon hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu giá cả của Tottenham bởi trong bối cảnh tài chính hiện tại, giá trị của Amazon hiện đã đạt 1,1 nghìn tỷ bảng, và biến họ trở thành công ty lớn thứ 2 thế giới.

TP

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao