Độc đáo lễ Tậc ka coong của đồng bào Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế
(CLO) Đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức tái hiện lễ hội cúng thần núi Tậc ka koong với các nghi thức truyền thống.
Theo dõi báo trên:
Ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao nhân dịp kỷ niệm 47 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4-1975-30/4/2022). Tại TP HCM, tối ngày 30/4, người dân nô nức xem đến khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) để chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ.
Trong khi đó, sáng ngày 30/4, ở di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, lễ thượng cờ thống nhất non sông, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sau lễ thượng cờ là đoàn diễu binh diễu hành với sự tham gia của 20 khối, gần 1.700 người. Đi đầu đội hình là xe chỉ huy.
Từ ngày 28/4, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long diễn ra lễ trưng bày “Đại tướng Văn Tiến Dũng - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”.
Trưng bày giới thiệu 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh gồm 4 chủ đề: Người con ưu tú của Hà Nội, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, nhớ về Đại tướng và Ngày xuân ra chiến trường.
Sự kiện nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; khắc họa lại chân dung một chiến sỹ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại sự kiện chế biến và công diễn 63 món ăn - đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành và tạo mô hình bản đồ ẩm thực Việt Nam đầu tiên hôm 27/4, các món ăn tiêu biểu của 63 tỉnh, thành trên cả nước đã được quảng bá rộng rãi.
Đặc biệt, các món ăn - đặc sản tiêu biểu của các tỉnh, thành phố được chế biến, tạo dựng thành mô hình bản đồ dài hơn 20m.
Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục "Sự kiện chế biến và công diễn 63 món ăn - đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành và tạo mô hình bản đồ ẩm thực Việt Nam đầu tiên". Ba đơn vị là Trường Đại học Hoa Sen, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam và Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn là đồng sở hữu của kỷ lục này kể từ ngày 27/4.
Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's No One At All trên môi trường mạng.
Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình "There's no one at all" có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.
Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lý do, theo Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, những ý kiến tại buổi tọa đàm mới đây đã làm rõ bà Phi Yến không phải là thứ phi của vua Gia Long.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến chưa đồng tình với kiến nghị này. Trong đó, Cục Di sản văn hóa cho rằng, với di sản văn hóa phi vật thể cần nhìn nhận nó trên góc độ thực hành văn hóa, di sản trong cộng đồng. Việc thờ cúng và lễ giỗ bà Phi Yến đã được trao truyền từ năm 1857 cho đến ngày nay, điều đó chứng tỏ rằng, sức sống của lễ hội này ngày càng được lan tỏa.
Nhiều biển quảng cáo Carnaval Hạ Long 2022 đã bị hạ xuống chỉ sau ít ngày được treo. Lý do người dân phát hiện phần phông nền in hình ô vuông bàn cờ của các tấm biển quảng cáo bị lỗi và một số người đã chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù Carnaval Hạ Long là sự kiện du lịch thường niên lớn của tỉnh Quảng Ninh nhưng đơn vị thiết kế, in ấn và kiểm duyệt thiếu trách nhiệm khi để biển quảng cáo có lỗi đặt ở địa điểm du lịch.
Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/5/2022 tại TP Cao Lãnh với loạt chương trình văn hóa - du lịch, trải nghiệm Sen hấp dẫn.
Lễ hội sẽ có nhiều chương trình, hoạt động đáng để trải nghiệm như diễu hành, thi xe hoa Sen; chế biến sản phẩm từ Sen; triển lãm sản phẩm OCOP, trải nghiệm Sen đa sắc; xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen; tổ chức Famtrip “Một thoáng Đồng Tháp”…
Những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 , Cúc Phương là địa điểm được những người yêu du lịch tìm đến "săn" bướm. Cúc Phương chỉ cách Hà Nội khoảng 3 giờ lái xe nên du khách có thể kết hợp săn ảnh bươm bướm và cắm trại, nghỉ ngơi.
Ở Vườn quốc gia Cúc Phương có tới gần 400 loài bướm như bướm trắng, bướm khế, bướm phượng… Vào những ngày hửng nắng, hàng ngàn chú bướm đủ màu sắc sẽ ra khỏi nơi trú ẩn, bay rợp trời, tạo nên một vũ điệu đẹp đến ngất ngây lòng người. Đây là điểm lý tưởng cho các bạn trẻ check in dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Một số hoạt động văn hóa tiêu biểu khác trong tuần:
Thế Vũ
(CLO) Đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức tái hiện lễ hội cúng thần núi Tậc ka koong với các nghi thức truyền thống.
(CLO) Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2024 là bản hòa tấu ngân vang được cất lên bằng những lời ca, điệu múa ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
(CLO) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại dọc Trường Sơn, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - người đã hai lần vào Trường Sơn làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã đến thăm Bảo tàng Trường Sơn, xúc động viết bài thơ "Hình bàn chân trên đá". Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.
(CLO) Những ngày này, đường phố tại Thủ đô Hà Nội được trang hoàng băng rôn, áp phích, cờ đỏ sao vàng... để hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).
(NB&CL) Trong đời làm báo, ai cũng coi những vùng đất lịch sử, cách mạng, văn hóa hằn sâu trong tâm trí. Với tôi, đó là Mường Phăng, một cánh rừng nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên 12 km theo đường chim bay, nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, mà người đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người được Bác Hồ giao nhiệm vụ là “tướng quân tại ngoại” quyết định toàn bộ các hoạt động của chiến dịch trong 56 ngày đêm ròng rã để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7/5/1954.