Sự trở lại của một giải đấu quy mô, uy tín dành cho người làm báo

(NB&CL) Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam luôn là sự kiện thể thao đặc biệt đối với người làm báo đam mê bóng bàn trong cả nước, uy tín và thương hiệu của giải đã được khẳng định sau 16 lần tổ chức. Năm nay với tên gọi mới, Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh Cúp Sao Vàng năm 2024 hứa hẹn nhiều hấp dẫn và bất ngờ.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao đến các cấp Hội

Trong những ngày này, đến với Liên Chi hội nhà báo Báo Hànộimới vào mỗi buổi chiều tan ca, mọi người đều cảm thấy không khí tập luyện môn bóng bàn diễn ra sôi nổi. Đặc biệt để chuẩn bị cho giải bóng bàn của Hội Nhà báo Việt Nam, các hội viên thuộc Liên Chi hội dành nhiều thời gian tập luyện hơn, tất cả họ đều có chung niềm đam mê với bóng bàn, cùng hướng đến ngày diễn ra khai mạc.

Sau khi nhận được Công văn đăng ký tham dự Giải của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã có hướng dẫn gửi các Chi hội và Liên Chi hội triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, các hội viên đăng ký tham gia và tích cực tham gia tập luyện hơn.

su tro lai cua mot giai dau quy mo uy tin danh cho nguoi lam bao hinh 1

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu trao hoa và cờ lưu niệm cho các vận động viên tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 16.

Là hội viên nhiều năm liền tham gia giải đấu, nhà báo Đặng Ngọc Hải, Liên Chi hội nhà báo Báo Hànộimới cho biết, ngay khi báo nhận được kế hoạch của Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Ban Biên tập Báo Hànộimới đã triển khai, duyệt đội hình thi đấu và gửi danh sách hội viên, nội dung thi đấu đến Ban tổ chức, tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên tập luyện ngoài giờ làm việc.

Qua các năm diễn ra giải, anh nhận thấy giải ngày càng có sự bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp. Với 14 nội dung thi đấu nhưng Ban tổ chức đều chia ra các mốc thời gian một cách rõ ràng, khoa học, tất cả được gửi đến các vận động viên sớm. Điều này giúp các vận động viên không chuyên như anh chủ động thời gian tham gia, biết mình đánh trận nào, sân nào…, từ đó sắp xếp để tham gia giải nhưng vẫn đảm bảo công việc chuyên môn.

“Người làm báo, mặc dù công việc chuyên môn liên quan đến lĩnh vực báo chí, dù không phải vận động viên thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp nhưng tham dự giải chúng tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong các khâu tổ chức. Mỗi hội viên như đang được tham gia một giải đấu chuyên nghiệp, có tầm cỡ quốc gia vì tất cả các khâu chuẩn bị đều đảm bảo tính chuyên nghiệp” - nhà báo Đặng Ngọc Hải chia sẻ.

Hiện nay, không chỉ có hội viên Hội Nhà báo TP. Hà Nội, nhiều Chi hội, Liên Chi hội khác từ Bắc vào Nam đã và đang bắt đầu triển khai thực hiện, nhiều đơn vị đã triển khai đến từng hội viên mình. Bản thân các hội viên cũng dành nhiều thời gian hơn để tập luyện và giao lưu với các đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác nhiều hơn.

Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức cho giải được diễn ra khá tích cực, hầu hết các đơn vị đều tạo điều kiện cho hội viên tập luyện. Cố gắng để cho anh em có trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất để bước vào Giải Bóng bàn của Hội Nhà báo Việt Nam với niềm tin và thắng lợi mới.

Vượt ra ngoài phạm vi một giải phong trào

Tiếp nối thành công từ các mùa giải trước, năm nay Trung tâm Văn hóa Báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục được giao tổ chức sự kiện. Trung tâm xác định đây là nhiệm vụ chính trị vì thế mọi khâu trong quá trình tổ chức được thực hiện một cách chuyên nghiệp và bài bản. Mỗi cán bộ nhân viên Trung tâm xác định cố gắng tổ chức một giải đấu có quy mô, có tính chuyên nghiệp xứng đáng với giá trị truyền thống của giải đấu cũng như sự hỗ trợ của đơn vị tài trợ.

Nhà báo Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Báo chí cho biết: “Qua các năm, Ban tổ chức luôn muốn thay đổi, tìm cái mới để giải được diễn ra ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn và quy mô hơn. Đặc biệt, trong năm nay Hội đã kêu gọi sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị vào công tác tổ chức giải, toàn bộ kinh phí được xã hội hóa. Từ địa điểm cho đến trang thiết bị đều được đầu tư hơn. Chúng tôi cố gắng để giải đấu là một điểm đến của người làm báo đam mê bóng bàn trong mỗi dịp cuối năm. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, công tác kêu gọi tài trợ được triển khai bài bản đã tạo cơ sở để xây dựng quy mô giải đấu xứng tầm, chỉn chu và có màu sắc hơn. Ngoài ra, sự hỗ trợ về công tác trọng tài và địa điểm phù hợp sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các vận động viên thi đấu…”.

su tro lai cua mot giai dau quy mo uy tin danh cho nguoi lam bao hinh 2

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 16.

Được biết, trước đây Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức như một sân chơi, giao lưu học hỏi, ở cấp độ thể thao quần chúng. Tuy nhiên, qua mỗi mùa, số lượng các vận động viên đăng ký tham gia nhiều hơn, trình độ chuyên môn của các vận động viên theo thời gian cũng được nâng lên. Vì thế, giải dần vượt ra ngoài phạm vi một phong trào của người làm báo, dần mang tính chuyên môn, chuyên nghiệp hơn.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, giải bắt đầu phát hiện thêm những tay vợt mới tham gia giải đấu, giàu sức trẻ, năng động và tinh thần thi đấu nhiệt huyết, điều này chứng tỏ giải đấu ngày càng mở rộng về quy mô. Thực tế, đã có những đội ở Hội Nhà báo các tỉnh, thành lần đầu tiên tham dự, nhưng họ đều có tinh thần hồ hởi, háo hức thi đấu, không đặt nặng về vấn đề thành tích, chỉ đơn giản là được tham gia và được thi đấu hết mình, cố gắng cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt.

“Như mọi người chứng kiến, ở nhiều trận đấu diễn ra thu hút được sự quan tâm của khá nhiều khán giả, tạo nên bầu không khí cuốn hút, cuồng nhiệt từ bàn đấu đến khán đài. Giải tạo thành điểm đến, điểm hẹn của các vận động viên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cả nước đến để tranh tài. Trước đây mọi người đến với tinh thần học hỏi giao lưu, nhưng càng ngày chúng ta càng có thể thấy tinh thần thi đấu thể thao, tinh thần tranh tài, giành chiến thắng ở trong mỗi trận đấu. Họ luôn muốn khẳng định sự tiến bộ của mình qua từng mùa giải”, nhà báo Lê Mỹ Ái Linh chia sẻ.

Luôn luôn coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, năm nay giải tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, đơn vị đồng hành tường thuật trực tiếp các lễ khai mạc, các trận đấu và lễ bế mạc trên các hạ tầng số… Điều này giúp lan tỏa thông tin về giải đấu đến khán thính giả. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Báo chí cũng khẳng định: “Năm nay ngay từ đầu, công tác truyền thông của giải sẽ được đẩy mạnh, đi theo xu hướng hơn, mục tiêu là tạo sự lan tỏa, trong đó chúng tôi sẽ lập fanpage, website của giải. Mọi thông tin hình ảnh, lịch thi đấu, kết quả thi đấu cũng được đăng tải và cập nhật kịp thời để công khai cho các vận động viên, phóng viên khai thác”.

Có thể khẳng định, trong khó khăn chung của hoạt động báo chí, Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam vẫn luôn có sự thu hút đặc biệt và với tinh thần đổi mới, Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh Cúp Sao Vàng năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những ngày hội thật sự của người làm báo, khơi gợi tình đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng.

Lê Tâm

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: