Sức hút tự nhiên từ công tác Hội

(NB&CL) “Sức hút tự nhiên” phải bắt nguồn từ những hoạt động của Hội, hội viên cảm thấy hữu ích cho cả đam mê nghề báo và sở thích cá nhân của họ... Đó cũng chính là điều mà HNB TP. Hồ Chí Minh hướng đến trong bất cứ hoạt động nào của Hội.

Bài liên quan

Quyết tâm, niềm tin & tâm thế mới

Không ngừng năng động, tìm tòi, sáng tạo, đổi mới

Ở nơi trung tâm báo chí lớn của cả nước, trong thời gian qua, phương hướng kế hoạch của nhiệm kỳ 5 năm đã và đang được hiện thực hóa bằng hành động. Nhiệm vụ trọng tâm luôn phải bám sát theo phương hướng chung của Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là tinh thần của chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HNBVN trong tình hình mới” trong đó, nêu rõ các cấp hội nhà báo cần “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực”. Việc đổi mới này chúng tôi nghĩ cần bắt đầu từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Chủ tịch HNB TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng dự và trao tặng ATM của Hội tại Quận Gò Vấp tháng 4 năm 2020.

Chủ tịch HNB TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng dự và trao tặng ATM của Hội tại Quận Gò Vấp tháng 4 năm 2020.

Với gần 2.000 hội viên (bao gồm cả báo chí trung ương trên địa bàn TP), với HNB TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi có một thuận lợi rất căn bản là hầu hết các lãnh đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố hiện nay đều là Ủy viên Ban Chấp hành. Cụ thể, BCH Hội Nhà báo thành phố hiện có 14 ủy viên thì có 10 người là Tổng Biên Tập, Phó TBT, 4 người còn lại là Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và Chánh văn phòng. Bởi thế, khi Hội triển khai hoạt động gì thì các thành viên trong Ban chấp hành luôn là “đầu tàu” gương mẫu từ quán triệt, triển khai thực hiện, tạo điều kiện đưa các chủ trương của Hội được thực hiện khá hiệu quả. Thuận lợi khác nữa, đó là giữa Hội Nhà báo với Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy và Sở Truyền thông nói riêng cũng như các cơ quan Ban ngành nói chung có mối quan hệ rất tốt, gắn bó chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau, tạo mọi điều kiện cho Hội hoạt động. Do đó, quan trọng là trong các hoạt động nói chung và công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói riêng, Hội phải chủ động suy nghĩ, đề xuất ra việc, ra các hoạt động và tổ chức phối hợp thực hiện.

Chẳng hạn, trước ĐH Đảng bộ TP, Hội đề xuất phối hợp BTG Thành ủy tổ chức riêng một buổi cho các Tổng biên tập và Trưởng các cơ quan đại diện báo chí TW trên địa bàn TP. đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện ĐH. Đề xuất được chấp thuận và cuộc họp đã diễn ra rất sôi nổi với rất nhiều ý kiến có chất lượng. Hoặc gần đây, trong việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết, chúng tôi thấy thường chỉ truyền đạt nhanh cho các cán bộ chủ chốt của thành phố trong đó có các lãnh đạo cơ quan báo chí, chưa chú trọng những phóng viên là người trực tiếp viết bài. Do đó Hội có đề nghị BTG Thành ủy sau Tết sẽ tổ chức báo cáo nhanh những nội dung mới và quan trọng của Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII cho đội ngũ các phóng viên chuyên viết về chính trị, thời sự của các báo trong thành phố và Trung ương. Sau đó chúng tôi cùng với BTG Thành ủy sẽ nghiên cứu tiếp tục chẻ nhỏ các vấn đề về chính trị, thể chế, kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng, chọn những vấn đề nổi cộm cần phải truyền thông và tổ chức những cuộc tọa đàm, trao đổi để quán triệt sâu hơn trong đội ngũ phóng viên thuộc các CLB phóng viên chuyên ngành có liên quan. Ngoài ra, hiện nay một bộ phận lớn phóng viên chưa được đào tạo bài bản về lý luận chính trị mà các lớp thì ít cho nên Hội có đề xuất với thành phố nghiên cứu mở thêm các lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị dành riêng cho các nhà báo.

Xây dựng Hội thực sự trở thành “mái nhà chung” của những người làm báo

Trong hoạt động, Hội luôn mong muốn góp phần cùng các tòa soạn tạo điều kiện cho các nhà báo tham gia vào các hoạt động mang tính “nghề nghiệp”, thâm nhập được vào thực tế, có những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống. Ví dụ, trong thời gian tới, trên cơ sở hợp tác đã ký kết giữa Hội với Tập đoàn công nghiệp cao su VN, Hội sẽ tổ chức cho các phóng viên thuộc CLB phóng viên kinh tế - nông nghiệp đi xuống các nông trường cao su tác nghiệp. Trên cơ sở đó, phóng viên thâm nhập thực tế, thu thập tư liệu để viết về các cách làm hay, nhân tố mới, bàn tay vàng của công nhân cũng như bất cập trong cơ chế chính sách cần tháo gỡ... Hay với ngành du lịch, chúng tôi định hướng cho CLB phóng viên du lịch tổ chức tọa đàm, tham gia các hội nghị kích cầu du lịch với các doanh nghiệp, hãng hàng không để bàn cách đẩy mạnh truyền thông vừa phục vụ phòng chống dịch vừa làm cho du khách yên tâm về các điểm đến an toàn... điển hình như cuộc tọa đàm “Phát huy vai trò truyền thông trong Chương trình người VN du lịch VN” do Hội và Sở du lịch TP, Hiệp hội du lịch VN phối hợp tổ chức vào đầu tháng 6/2020…

Chủ tịch HNB TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng.

Chủ tịch HNB TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng.

Một nội dung quan trọng khác nữa là vấn đề đạo đức nghề báo. Chúng tôi chủ trương là từ những hiện tượng tồn tại trong nghề sẽ tổ chức trao đổi, sinh hoạt chuyên đề cho các CLB. Tôi nghĩ rằng các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng báo chí để o ép doanh nghiệp lấy tiền, bịa đặt vu khống trên mạng xã hội… thì quá rõ ràng rồi nhưng cũng có những biểu hiện vi phạm mà nhiều khi hội viên thấy là điều bình thường, ví dụ như vi phạm về bản quyền, tiết lộ đời tư của công dân, viết về trẻ em mà thiếu cái tâm, ứng xử không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội... Chúng tôi nghĩ Hội cần tổ chức bàn luận, trao đổi xung quanh những vấn đề đó với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia về pháp luật, tâm lý, xã hội học… Như vậy sẽ hấp dẫn và dễ tiếp thu hơn.

Bên cạnh đề cao đạo đức người làm báo, Hội cũng quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cơ quan báo chí, của người làm báo. Ví dụ, vừa qua, qua theo dõi một số hội thảo của Bộ TT&TT về vấn đề bản quyền báo chí, Hội đã chủ động chủ trì một cuộc họp giữa một số tờ báo lớn như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp luật TP.HCM và một doanh nghiệp về công nghệ thông tin để bàn về định hướng thành lập “liên minh bản quyền tác phẩm báo chí” mà theo chúng tôi xác định, nếu thành lập thì đây sẽ là một hoạt động phi lợi nhuận...

Ngoài các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội từ thiện cũng luôn là vấn đề chúng tôi quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, Hội đã thực hiện một số hoạt động xã hội từ thiện như tặng thùng chứa nước cho bà con nghèo các tỉnh miền Tây bị ảnh hưởng khô hạn, tặng 3 cây ATM gạo cho các các quận trong TP, xây trường, xây nhà tình thương giúp đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai vừa qua… Có điểm mới là nếu trước đây từng cơ quan báo làm riêng biệt thì gần đây có chương trình từ thiện Hội thực hiện với sự tham gia của 13-14 cơ quan báo chí, trong đó Hội giữ vai trò điều phối nguồn kinh phí từ đơn vị tài trợ cũng như công tác truyền thông chung, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan báo chí (cả trung ương và TP) trong hoạt động vì cộng đồng nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Một công tác trọng tâm khác của Hội là phát triển hội viên, củng cố xây dựng các câu lạc bộ. Đây là một việc rất quan trọng bởi chúng tôi quan niệm nếu các chi hội, liên chi hội, CLB mạnh thì Hội mới mạnh. Vì thế, thời gian tới, bên cạnh việc củng cố, phát triển các chi hội cơ sở, các CLB phóng viên chuyên ngành đã có sẵn, Hội cũng tập trung vận động thành lập thêm một số câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành khác như công thương, môi trường, y tế, giáo dục, quốc tế… và các CLB theo sở thích của hội viên như CLB các môn thể thao (bóng đá, bóng bàn, quần vợt, xe đạp…), CLB ca hát, CLB du lịch “phượt” kết hợp xã hội từ thiện, CLB nhiếp ảnh…

Có thể nói, ý tưởng, mong muốn Hội đặt ra đều rất cụ thể, tương đối khả thi chứ không hề xa vời. Nếu như Hội chỉ hoạt động nặng về hành chính thì chính là tự đánh mất một đặc tính quan trọng của Hội - vốn là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp dựa trên nền tảng là sự tham gia tự nguyện của hội viên. Vì thế, khi làm bất cứ hoạt động nào, chúng tôi luôn đặt vào vị trí của hội viên để làm sao cho các hoạt động của Hội tạo sức hấp dẫn một cách tự nhiên nhất, hướng đến sự tham gia nhiệt tình và tự nguyện của hội viên, góp phần làm cho Hội thực sự trở thành “mái nhà chung” của những người làm báo.

Nhà báo Trần Trọng Dũng

(Ủy viên Ban Thường vụ HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, các tiểu ban truyền hình đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc ở nhiều đề tài thời sự, điều tra và phản biện xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động rõ nét từ quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, giám khảo Tiểu ban Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in và Tiểu ban Xã luận, bình luận, chuyên luận báo in đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, phản ánh bức tranh vừa mở rộng về đề tài, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thể hiện và chuẩn hoá thể loại.

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

(NB&CL) Những cuộc gặp gỡ giữa giới báo chí Việt Nam và Campuchia diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Khi AI, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng làm thay đổi cách thông tin được sản xuất và tiếp nhận, hợp tác báo chí khu vực cũng đang mang thêm một ý nghĩa mới: Không chỉ giữ nhịp kết nối hữu nghị, mà còn cùng chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với những thách thức của thời đại số.

Cỡ chữ bài viết: