Tài sản của ngân hàng Trung Quốc có nguy cơ bị tịch thu ở nước ngoài

Thứ năm, 13/08/2020 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cố vấn nổi tiếng của Bắc Kinh cảnh báo nếu căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, Mỹ không chỉ có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc mà còn thu giữ tài sản của họ ở nước ngoài.

Yu Yongding, thành viên cấp cao của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và cựu cố vấn của ngân hàng trung ương Trung Quốc - Ảnh: Xinhhuanet

Yu Yongding, thành viên cấp cao của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và cựu cố vấn của ngân hàng trung ương Trung Quốc - Ảnh: Xinhhuanet

Yu Yongding là thành viên cấp cao của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một tổ chức tư vấn của chính phủ, cho biết tại một diễn đàn do Tờ Tin tức Bắc Kinh tổ chức.

Ông Yu cho rằng, một kịch bản có thể xảy ra là Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Trung Quốc, như đã từng xảy ra vào năm 2012 đối với Ngân hàng Kunlun, một công ty cho vay khu vực của Trung Quốc được hỗ trợ bởi công ty dầu khí nhà nước của Trung Quốc, để tài trợ cho các giao dịch với Iran.

Tuy nhiên, việc cấm các ngân hàng Trung Quốc giao dịch với hệ thống tài chính của Mỹ chỉ là một trong nhiều cách mà Mỹ có thể gây thiệt hại cho Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính, ông Yu, cựu cố vấn của ngân hàng trung ương Trung Quốc, cho biết.

Ông Yu nói: “Các biện pháp trừng phạt tài chính có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm vào các ngân hàng hoặc một số ngành công nghiệp nhất định”.

Cũng theo ông Yu, Mỹ có thể thu giữ tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc nếu xung đột nổ ra. "Không thể loại trừ khả năng này".

Ông Yu đánh giá các hành động gần đây của chính quyền Trump, chẳng hạn như đe dọa cấm TikTok nếu nó không được bán cho người mua ở Mỹ, là "vô liêm sỉ", và thừa nhận “chúng tôi thực sự khó đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Cảnh báo của ông phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu và quan chức Trung Quốc về một "cuộc chiến tài chính" toàn diện giữa Trung Quốc và Mỹ, với nhiều ý kiến ​​cho rằng phía Mỹ sẽ có lợi thế rõ ràng nhờ vai trò chi phối của đồng đô la Mỹ xuyên biên giới, đầu tư và thanh toán.

Rủi ro đối với các ngân hàng Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt đang trở thành hiện thực sau khi chính quyền Trump tuần trước trừng phạt 11 quan chức đại lục và Hong Kong, bao gồm cả trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam, vì vai trò của họ trong cáo buộc xói mòn quyền tự trị của Hong Kong.

Các tổ chức tài chính giao dịch với những cá nhân này có nguy cơ bị Washington coi là vi phạm lệnh trừng phạt. Bloomberg News đưa tin hôm thứ Tư rằng, ngay cả các ngân hàng nhà nước của Trung Quốc có hoạt động tại Hong Kong cũng đã bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của họ với những cá nhân này để quản lý rủi ro.

Hệ thống Ngân hàng Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt - Ảnh: Reuters

Hệ thống Ngân hàng Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt - Ảnh: Reuters

Ông Yu cho biết, Trung Quốc phải đối mặt với "một loạt các mối đe dọa từ Mỹ" về các hạn chế tài chính.

Bằng chứng, khi Ngân hàng Kunlun bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì tài trợ cho các chuyến vận chuyển dầu với Iran, người cho vay đã bị cắt khỏi hệ thống thanh toán bằng đồng đô la, khiến hoạt động kinh doanh xuyên biên giới của họ bị bóp nghẹt.

"Các biện pháp trừng phạt như vậy đã được sử dụng trước đây", Yu nói. “Mỹ có thể tiếp tục sử dụng chúng trong tương lai. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận”.

Trên hết, Yu cho biết Washington có thể “tống tiền” các ngân hàng Trung Quốc bằng cách đánh vào những khoản tiền phạt khổng lồ để khiến họ tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.

Yu Yongding không đơn độc trong việc dự đoán những rắc rối tài chính với Mỹ.

Trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hầu như vẫn giữ im lặng, cuộc tranh luận đang trở nên sôi nổi giữa các nhà kinh tế và nhà phân tích ở Trung Quốc, những người đang suy đoán liệu Mỹ có thể sử dụng Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Clearing House (Chips) và Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu hay không (Swift), để cố gắng loại bỏ Trung Quốc khỏi hệ thống đô la Mỹ.

Ông Yu cho rằng, các lựa chọn của Bắc Kinh là có hạn và họ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ở thời điểm này, Washington vẫn chưa sẵn sàng đi đến những thái cực như vậy, Yu nói mà không giải thích rõ thêm.

Yu cho biết chiến lược "lưu thông kép" của Chủ tịch Tập Cận Bình, tập trung vào thị trường nội địa để phòng ngừa trước môi trường thù địch bên ngoài, là lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh rủi ro về phân tách tài chính và trừng phạt.

"Từ quan điểm dài hạn, một sự điều chỉnh như vậy sẽ tăng cường đáng kể an ninh tài chính của Trung Quốc và giảm thiểu thiệt hại trong một cuộc chiến tài chính của Mỹ", Yu nói.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h