Taliban duyệt binh, khoe dàn vũ khí ‘siêu khủng’ do Mỹ để lại

(CLO) Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu hành quân sự ở Kabul vào Chủ nhật (14/11), sử dụng xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng Nga thu giữ được, trong một màn trình diễn cho thấy sự chuyển đổi của họ từ lực lượng nổi dậy thành quân thường trực thông thường.

Taliban hoạt động như những chiến binh nổi dậy trong hai thập kỷ nhưng đã sử dụng một lượng lớn vũ khí và thiết bị bị bỏ lại khi chính phủ cũ do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ vào tháng 8 để đại tu lực lượng của họ.

taliban duyet binh khoe dan vu khi sieu khung do my de lai hinh 1

Hình ảnh một chiếc trực thăng quân sự trong cuộc diễu binh của Taliban ở Kabul, Afghanistan ngày 14 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: Ali Khara

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Enayatullah Khwarazmi cho biết cuộc diễu hành liên quan đến lễ tốt nghiệp của 250 binh sĩ mới được huấn luyện.

Cuộc diễu binh có sự tham gia của hàng chục xe an ninh bọc thép M117 do Mỹ sản xuất chạy chậm rãi trên con đường chính ở Kabul cùng với máy bay trực thăng MI-17 tuần tra trên không. Nhiều binh sĩ mang theo súng trường tấn công M4 do Mỹ sản xuất.

Hầu hết vũ khí và trang thiết bị mà lực lượng Taliban đang sử dụng hiện nay là do Washington cung cấp cho chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul, nhằm xây dựng một lực lượng quốc gia Afghanistan có khả năng chống lại Taliban.

Tuy nhiên, lực lượng đó đã tan rã sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chạy trốn khỏi Afghanistan, tạo cơ đội để Taliban tiếp quản các tài sản quân sự lớn.

Các quan chức Taliban nói rằng các phi công, thợ máy và các chuyên gia khác từ Quân đội Quốc gia Afghanistan trước đây sẽ được hợp nhất vào một lực lượng mới, lực lượng này cũng đã bắt đầu mặc quân phục thông thường thay cho trang phục truyền thống của Afghanistan mà các chiến binh của họ thường mặc.

Theo một báo cáo cuối năm ngoái của Tổng Thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (Sigar), chính phủ Mỹ đã chuyển giao cho chính phủ Afghanistan hơn 28 tỷ USD các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng, bao gồm vũ khí, đạn dược, xe cộ, thiết bị nhìn ban đêm, máy bay và hệ thống giám sát, từ năm 2002 đến năm 2017.

Một số máy bay đã được bay đến các nước Trung Á lân cận bằng cách chạy trốn khỏi lực lượng Afghanistan, nhưng Taliban vẫn thu giữ được nhiều loại máy bay khác. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc đang hoạt động.

Khi quân đội Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, họ đã phá hủy hơn 70 máy bay, hàng chục xe bọc thép và vô hiệu hóa hệ thống phòng không trước khi bay ra khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai của Kabul sau một hoạt động sơ tán hỗn loạn.

Một số hình ảnh về cuộc diễu binh của Taliban

taliban duyet binh khoe dan vu khi sieu khung do my de lai hinh 2

Các máy bay trực thực tham gia diễu hành quân sự tại Kabul - Ảnh: Ali Khara

taliban duyet binh khoe dan vu khi sieu khung do my de lai hinh 3

Lực lượng Taliban ngồi trên xe trong cuộc diễu hành - Ảnh: Ali Khara

taliban duyet binh khoe dan vu khi sieu khung do my de lai hinh 4

Các chiến binh vẫy tay chào trong cuộc duyệt binh đầu tiên ở Kabul - Ảnh: Ali Khara

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: