Taliban kêu gọi trả lại tiền trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ

Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021 sau khi các lực lượng nước ngoài kết thúc 20 năm hiện diện ở nước này. Nhưng chính quyền được thành lập bởi phong trào Hồi giáo này, được gọi là Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (IEA), vẫn chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính và đi lại.

taliban keu goi tra lai tien trong cuoc gap voi dac phai vien my hinh 1

Các binh sĩ Taliban tại một trạm kiểm soát ở lối vào Đại học Kabul ở Kabul, Afghanistan, ngày 14 tháng 6 năm 2023. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Qahar Balkhi cho biết: "IEA nhắc lại rằng điều quan trọng đối với việc xây dựng lòng tin là danh sách đen phải được gỡ bỏ, và dự trữ ngân hàng không bị đóng băng để người Afghanistan có thể thiết lập một nền kinh tế không phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài".

Balkhi cho biết một phái đoàn IEA do quyền Bộ trưởng Ngoại giao Mawlawi Amir Muttaqi dẫn đầu, bao gồm các quan chức của ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Afghanistan, đã gặp giới chức phương Tây và một phái đoàn gồm 15 người của Mỹ từ nhiều bộ ngành khác nhau trong hai ngày ở Doha.

Hầu hết các nhà lãnh đạo Taliban đều cần có sự cho phép của Liên hợp quốc để đi ra ngoài Afghanistan và lĩnh vực ngân hàng của nước này đã bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt tài chính.

Khoảng 7 tỷ đô la Mỹ trong quỹ ngân hàng trung ương Afghanistan đã bị đóng băng tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vào tháng 8 năm 2021 sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước sau cuộc nổi dậy kéo dài 20 năm. Một nửa số tiền đó hiện thuộc về Quỹ Afghanistan có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Một cuộc kiểm toán gần đây do với Ngân hàng trung ương Afghanistan đã không giành được sự ủng hộ của Washington đối với việc trả lại tài sản ngân hàng từ quỹ ủy thác có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: