Tám binh sĩ Israel thiệt mạng trong chiến sự ở Rafah

(CLO) Quân đội Israel cho biết 8 binh sĩ của họ đã thiệt mạng vào thứ Bảy (15/6), khi các lực lượng của họ tiếp tục tiến vào và tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết các binh sĩ, tất cả đều là thành viên của một đơn vị kỹ thuật chiến đấu, đang ở trên chiếc xe bọc thép thì bị trúng một vụ nổ làm phát nổ các vật liệu kỹ thuật được chở trên xe.

Họ cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm ở khu vực Tel al-Sultan ở phía tây Rafah. Cánh vũ trang của nhóm chiến binh Hamas cho biết chiếc xe đã bị mắc kẹt trong một bãi mìn đã được gài sẵn.

Xe tăng Israel tiến vào Tel al-Sultan và đạn pháo đã bắn xuống khu vực ven biển, nơi hàng nghìn người Palestine, nhiều người trong số họ đã phải di dời nhiều lần, đang tìm nơi ẩn náu.

tam binh si israel thiet mang trong chien su o rafah hinh 1

Chiến sự ở Rafah, phía nam Dải Gaza vẫn đang diễn ra ác liệt.

Bất chấp nỗ lực đàm phán của các bên và áp lực từ cộng đồng quốc tế, một thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn còn xa vời ở Gaza. Trong khi đó, tình hình còn xấu đi khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon và Israel đang ngày càng leo thang.

Trong cuộc không kích của Israel vào hai ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Gaza, người dân cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng. Bốn người khác đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công riêng biệt ở phía nam lãnh thổ này, theo các bác sĩ.

Quân đội Israel hôm thứ Bảy cho biết lực lượng của họ ở Rafah đã thu được một lượng lớn vũ khí, cả trên mặt đất lẫn được giấu trong mạng lưới đường hầm rộng lớn do Hamas xây dựng.

Cái chết của các binh sĩ có thể làm phức tạp thêm tình hình chính trị mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt. Hàng chục nghìn người Israel đã tiếp tục tập trung tại Tel Aviv hôm thứ Bảy để biểu tình yêu cầu chính quyền của ông nhanh chóng đạt thỏa thuận đưa các con tin ở Gaza về nhà.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy, ông Netanyahu cho biết không có lựa chọn nào khác ngoài việc bám sát các mục tiêu của cuộc chiến nhằm đánh bại Hamas và đưa các con tin trở về.

Mặc dù các cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ vững chắc của công chúng Israel trong việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas, nhưng các cuộc biểu tình nhấn mạnh sự chia rẽ trong xã hội Israel đã tái xuất hiện sau một thời gian đoàn kết kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Cánh vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo, Lữ đoàn Al-Quds, hôm thứ Bảy cho biết Israel chỉ có thể lấy lại con tin ở Gaza nếu nước này chấm dứt chiến tranh và rút lực lượng khỏi vùng đất này. Hiện còn hơn 100 con tin được cho là vẫn bị giam giữ ở Gaza, trong đó ít nhất 40 người đã được chính quyền Israel tuyên bố tử vong.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: