Tạm giữ 2 đối tượng mang “bom xăng” đến phòng trọ phóng hoả

(CLO) Ngày 14/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Phi Long (SN 2000) và Đoàn Anh Phúc (SN 2005, đều trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi đe dọa giết người.

Theo thông tin, do mâu thuẫn với anh Trần Văn Khiêm (SN 1990, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) trong việc nợ nần và bị anh Khiêm chửi, sáng 11/3, Long đã rủ Phúc đến nơi anh Khiêm ở để giải quyết mâu thuẫn.

tam giu 2 doi tuong mang bom xang den phong tro phong hoa hinh 1

Đối tượng Nguyễn Phi Long và Đoàn Anh Phúc tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Đồng Nai).

Trước khi đi, Long và Phúc đã mua 20 nghìn đồng tiền xăng tại một tiệm bán xăng lẻ ở phường Long Bình rồi cho vào một bịch nilon nhỏ. Đến nơi, thấy cửa phòng trọ của anh Khiêm khép, Phúc đã dùng ổ khóa (do Long chuẩn bị từ trước) móc cửa rồi đổ xăng vào bên trong theo sự chỉ đạo của Long rồi cả 2 nhanh chân tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, vợ chồng anh Khiêm mở cửa để chạy thoát nhưng bị móc khóa bên ngoài nên gọi cho người quen đến mở cửa sau đó đến cơ quan Công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an phường Long Bình đã bắt được Long và Phúc. Qua đấu tranh 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an phường Long Bình đã bàn giao Long và Phúc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: