Tạm giữ đối tượng “nổ” có khả năng chạy án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Tin lời Trần Huy Toàn, bà L. đã nhiều lần đưa tiền cho Toàn. Với thủ đoạn nói trên từ cuối tháng 5/2020 đến nay Toàn đã lừa của bà L. với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Huy Toàn (SN 1979, trú ở Ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tam giu doi tuong no co kha nang chay an de lua dao chiem doat tai san hinh 1

Đối tượng Trần Huy Toàn tại Cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan Công an, thông qua giới thiệu, Trần Huy Toàn gặp gỡ bà N. T. L. (trú ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và nói là quen biết nhiều người và có khả năng "chạy án" cho người thân của bà này đang bị tạm giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trần Huy Toàn yêu cầu gia đình bà L. đưa tiền để Toàn "lo thủ tục".

Tin lời Toàn, bà L. đã nhiều lần đưa tiền cho Toàn. Với thủ đoạn nói trên từ cuối tháng 5/2020 đến nay Toàn đã lừa của bà L. với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nghi ngờ Toàn lừa đảo nên vào ngày 10/12 bà L. đã đến cơ quan công an để tố giác.

Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Thành Nhân

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: