Lễ nhậm chức được tổ chức tại thành phố Cali, thay vì thủ đô Bogota như thông lệ. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực, qua đó thể hiện thông điệp về quyết tâm kiểm soát lãnh thổ của chính quyền mới.
Phát biểu tại căn cứ quân sự Pichincha, Tổng thống De la Espriella tuyên bố: "Thời điểm phục hồi trật tự, quyền uy và tự do đã bắt đầu". Ông khẳng định sẽ là tổng thống của tất cả người dân Colombia, bất kể họ có bỏ phiếu cho ông hay không.
Trong mệnh lệnh đầu tiên dành cho lực lượng vũ trang, ông yêu cầu tiêu diệt các tổ chức tội phạm. "Các thành viên của các băng nhóm tội phạm và khủng bố ma túy có hai con đường: phục tùng sự thống trị của pháp luật hoặc đối mặt với sức mạnh kiên quyết của Nhà nước Colombia", ông cảnh báo.
Chính quyền mới dự kiến xây dựng các siêu nhà tù và sử dụng biện pháp phun thuốc diệt cỏ để xóa bỏ các đồn điền coca, nguyên liệu chính để sản xuất cocaine.
Ông De la Espriella, người mang hai quốc tịch Colombia và Mỹ, cũng cam kết thúc đẩy quan hệ với Washington sau nhiều năm căng thẳng dưới chính quyền tiền nhiệm.
Tân Tổng thống bày tỏ mong muốn Colombia tham gia liên minh khu vực chống buôn lậu ma túy và không loại trừ khả năng cho quân đội Mỹ đồn trú tại nước này. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cùng Tổng thống Argentina Javier Milei và Tổng thống Ecuador Daniel Noboa có mặt tại lễ nhậm chức.
Tuy nhiên, chính quyền mới đối mặt nhiều thách thức. Cựu Tổng thống Gustavo Petro cáo buộc cuộc bầu cử ngày 21/6 có gian lận và tuyên bố sẽ dẫn dắt phe đối lập. Các cuộc biểu tình phản đối chính quyền mới cũng diễn ra tại Cali, Bogota và Barranquilla.
Quốc tịch Mỹ của ông De la Espriella cũng gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng việc một người đã tuyên thệ trung thành với quốc gia khác giữ vị trí tổng tư lệnh quân đội có thể tạo ra xung đột lợi ích. Các cơ quan chức năng Colombia bác bỏ những đơn kiện liên quan, khẳng định hiến pháp không cấm người có đa quốc tịch làm tổng thống.
Về kinh tế, chính quyền mới phải xử lý lỗ hổng ngân sách ước tính 30.000 tỷ peso trong năm 2027. Ông De la Espriella cam kết không để xảy ra bê bối tham nhũng và tập trung nguồn lực hỗ trợ người nghèo.