Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Campuchia

(CLO) Ngày 10/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia Suos Yara nhân tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp ông Suos Yara, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp ông Suos Yara, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Vui mừng chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin Suos Yara, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, việc Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ góp phần vào thành công chung của Diễn đàn mà còn thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết và sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng nước này sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển bền vững.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp giám sát việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần phát huy tiếng nói chung của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sáu thập kỷ qua đã chứng minh tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, được vun đắp bởi sự hy sinh, giúp đỡ và đồng hành của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền lại những giá trị tốt đẹp đó cho thế hệ trẻ, nhằm bảo đảm quan hệ hai nước phát triển bền vững, thực chất và hiệu quả trong tương lai.

Khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng sự phát triển ổn định và thịnh vượng của Campuchia cũng là lợi ích quan trọng của Việt Nam.

Tin tưởng vào nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự quan tâm, định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Suos Yara phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Suos Yara phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia Suos Yara đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời tin tưởng, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Chủ nhiệm Suos Yara nêu rõ, Campuchia và Việt Nam có tình đoàn kết lâu đời và quyết tâm phát triển mối quan hệ này bền vững từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong bối cảnh chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, việc tăng cường lòng tin và sự hợp tác giữa 3 nước Campuchia - Việt Nam - Lào là hết sức quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trên cơ sở quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp thông qua việc thường xuyên trao đổi Đoàn, nhất là các Đoàn cấp cao, Chủ nhiệm Suos Yara mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, hiện thực hóa mong muốn của người dân về hòa bình, ổn định và phát triển.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: