Tập đoàn của tỷ phú Bezos sẽ chế tạo tàu đổ bộ lên Mặt trăng cho NASA

(CLO) NASA cho biết họ đã chọn tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos cho gói thầu chế tạo tàu đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2024 và 2025, cùng một số gói thầu liên quan khác, vì giá thấp hơn.

Trong thông cáo đưa ra ngày 19/5, NASA cho biết Blue Origin sẽ thiết kế, thử nghiệm và phát triển một tàu đổ bộ trong khuôn khổ chương trình Artemis, một sáng kiến đưa con người trở lại Mặt trăng của NASA.

tap doan cua ty phu bezos se che tao tau do bo len mat trang cho nasa hinh 1

Ông chủ Jeff Bezos của Blue Origin giới thiệu tàu đổ bộ lên Mặt trăng có tên Blue Moon trong một sự kiện ở Washington, Mỹ vào ngày 9 tháng 5 năm 2019. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Artemis: Sứ mệnh trở lại mặt trăng đã bắt đầu và sẽ diễn ra như thế nào?

“Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Blue Origin sẽ chế tạo một hệ thống hạ cánh cho con người với tư cách nhà cung cấp thứ hai của NASA, để đưa các phi hành gia Artemis lên bề mặt Mặt trăng”, giám đốc NASA Bill Nelson nói trong thông cáo.

Tài liệu đấu thầu cho thấy, đề xuất do tập đoàn Dynetics đưa ra đã khiến NASA lo ngại về việc liệu đối thủ của Blue Origin này có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không và giá "cao hơn đáng kể" so với Blue Origin.

Theo hợp đồng, công ty của tỷ phú Jeff Bezos, người cũng là ông chủ của Amazon, có nhiệm vụ đưa các phi hành gia của NASA đổ bộ xuống Mặt trăng và sau đó đưa họ trở lại Trái đất.

Trong khi đó, SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ có trách nhiệm dùng siêu tên lửa Super Heavy và tàu vũ trụ Starship đưa phi hành gia cùng tàu đổ bộ nói trên từ Trái đất lên quỹ đạo Mặt trăng.

Trước tiên, Blue Origin sẽ thực hiện một chuyến bay không người lái lên Mặt trăng để chứng minh khả năng của tàu đổ bộ, sau đó mới là chuyến bay đưa phi hành gia lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này.

Thông báo hôm thứ Sáu là một kết quả được chờ đợi từ lâu đối với ông Bezos, người đã đầu tư hàng tỷ đô la cho Blue Origin để cạnh tranh với SpaceX, công ty đang thống trị trong các vụ phóng vệ tinh và đưa con người vào vũ trụ.

Mai Anh (theo NASA, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: