Tàu chiến Đức thăm Nhật Bản lần đầu tiên sau 20 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết chuyến thăm của tàu khu trục nhỏ Bayern nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh quốc tế chống lại những nỗ lực 'thay đổi hiện trạng' trong khu vực bằng vũ lực.

Berlin đã tăng cường can dự vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và công bố một cách tiếp cận chiến lược mới đối với khu vực

Tàu khu trục nhỏ Bayern của hải quân Đức đã cập cảng Tokyo hôm thứ Sáu (5/11), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tuyên bố chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Đức trong hai thập kỷ là một minh chứng quan trọng cho mối quan hệ an ninh gắn bó hai quốc gia.

tau chien duc tham nhat ban lan dau tien sau 20 nam hinh 1

Tilo Kalski, thuyền trưởng tàu khu trục nhỏ Bayern của Hải quân Đức và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. Ảnh: Getty

Tàu Bayern rời Đức vào tháng 8 đã tiến hành các cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi Tokyo hôm thứ Năm (4/11) với các tàu và máy bay từ Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Con tàu dự kiến ​​sẽ ở lại Tokyo cho đến ngày 12 tháng 11.

Berlin trong những tháng gần đây đã tăng cường tham gia vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, sau khi công bố một cách tiếp cận chiến lược mới đối với khu vực này vào tháng 9 năm 2020.

Sự thay đổi chiến lược đó phản ánh mối quan tâm rộng rãi hơn của quốc tế về ảnh hưởng ngày càng tăng và sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã đơn phương chiếm đóng và củng cố các đảo mà các nước khác tuyên bố chủ quyền.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nhật Bản cũng đã tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây và hiện đứng trong số 10 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, về mặt chính thức, Tokyo vẫn tự giới hạn trong khả năng tự vệ và đã cấm các cuộc tấn công chủ động theo hiến pháp hòa bình sau Thế chiến II.

Chuyến thăm của con tàu là một bước ngoặt quan trọng trong việc theo đuổi một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Bộ trưởng Quốc phòng Kishi nói

"Đây là sự tiếp nối của những gì chúng tôi đã thấy với các đối tác khác trong những tháng gần đây, với các tàu chiến từ Pháp, Hà Lan và Anh đều được mời đến khu vực như một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố quan hệ đồng minh hiện có với Mỹ bằng các đối tác bổ sung", James Brown, phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại cơ sở Tokyo của Đại học Temple nói.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: