Tàu chiến Mỹ bị nhóm Houthi ở Yemen tấn công tên lửa sau vụ cứu tàu chở dầu

(CLO) Hai tên lửa đạn đạo đã được bắn từ vùng lãnh thổ của Yemen do phiến quân Houthi kiểm soát về phía một tàu chiến Mỹ ở Vịnh Aden, sau vụ tàu chiến này giải cứu tàu chở dầu bị một nhóm vũ trang tấn công, theo quân đội Mỹ cho biết vào Chủ nhật vừa rồi.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng tàu chở dầu, được xác định là tàu Central Park, đang chở axit photphoric thì thủy thủ đoàn kêu cứu rằng “họ đang bị tấn công từ một nhóm không xác định”.

tau chien my bi nhom houthi o yemen tan cong ten lua sau vu cuu tau cho dau hinh 1

Tàu chiến USS Mason của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Bài liên quan

Nhóm Houthi ở Yemen là ai và tại sao họ tấn công Israel?

Israel triển khai tàu tên lửa ở Biển Đỏ, ngăn Houthi tham chiến từ Yemen

Phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công tên lửa và UAV vào Israel

Mỹ tấn công các mục tiêu ở Syria, phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục tham chiến

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tài sản của Mỹ trong khu vực, kể từ khi cuộc chiến Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7/10.

Houthi là một tổ chức chính trị và quân sự của người Shia ở Yemen, đang tiến hành cuộc nội chiến ở nước này chống lại liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Họ đã lên tiếng ủng hộ người Palestine và tổ chức các cuộc biểu tình ở Yemen chống lại cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Tuy nhiên, nhóm tấn công tàu chở dầu được cho rằng không phải của phiến quân Houthi. Tướng Ryder nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy những kẻ tấn công, hiện đang bị giam giữ ở Mason, là người Somalia.

Bộ Tư lệnh Trung ương của Mỹ cho biết, sau khi tàu chiến tiếp cận nhóm tấn công, “năm cá nhân có vũ trang đã rời tàu và cố gắng chạy trốn bằng chiếc thuyền nhỏ của họ... Tàu Mason truy đuổi những kẻ tấn công và cuối cùng họ phải đầu hàng”. USS Mason là một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển ở Vịnh Aden và ngoài khơi bờ biển Somalia.

Chưa đầy hai giờ vụ việc giải cứu, hai tên lửa đạn đạo đã được bắn từ các khu vực do phiến quân Houthi ở Yemen kiểm soát “về phía địa điểm chung” giữa tàu USS Mason và tàu Central Park. Tuyên bố cho biết: “Các tên lửa đã rơi xuống Vịnh Aden cách các tàu khoảng 10 hải lý”, nên không có thiệt hại hoặc thương tích nào.

tau chien my bi nhom houthi o yemen tan cong ten lua sau vu cuu tau cho dau hinh 2

Vịnh Aden nằm ở giữa Somalia và Yemen, nối liền với Biển Đỏ. Ảnh đồ họa: Wiki

Trong vài tuần qua, Mỹ đã chặn một số tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công do Houthi bắn vào tài sản của Israel hoặc Mỹ. Tuần trước, tàu USS Thomas Hudner đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công được phóng từ Yemen khi tàu này đang tuần tra ở Biển Đỏ.

Vào ngày 15 tháng 11, tàu Hudner cũng bắn hạ một máy bay không người lái được cho là đang hướng về phía con tàu. Đầu tháng này, quân đội Israel cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công từ trên không của tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Israel.

Lực lượng hải quân Houthi đã tiếp tục đưa ra cảnh báo vào tuần trước đối với các tàu ở Biển Đỏ treo cờ Israel, do các công ty Israel quản lý hoặc thuộc sở hữu của người Israel. Tuyên bố cho biết bất kỳ đơn vị quân đội nào cung cấp sự bảo vệ cho các tàu của Israel đều nằm trong mục tiêu tấn công của Houthi.

Hoàng Hải (theo CNN, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: