Tàu khu trục hải quân Hàn Quốc, tàu hải quân Philippines thăm Việt Nam

Thứ bảy, 07/09/2019 18:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (7/9), tàu khu trục “Moon Mu The Great” và tàu hỗ trợ hậu cần “ROKS Hwacheon” của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Cùng với đó, tàu hải quân Philipines BRP Ramon Alcaraz (FF16) đã cập cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Tàu khu trục “Moon Mu The Great” và tàu hỗ trợ hậu cần “ROKS Hwacheon” của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng thăm xã giao Việt Nam. Ảnh: VGP

Tàu khu trục “Moon Mu The Great” và tàu hỗ trợ hậu cần “ROKS Hwacheon” của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng thăm xã giao Việt Nam. Ảnh: VGP

Tại cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng, tàu khu trục “Moon Mu The Great” và tàu hỗ trợ hậu cần “ROKS Hwacheon” của Hải quân Hàn Quốc cùng 633 sĩ quan và thủy thủ đoàn, do Chuẩn đô đốc Kim HakYeon, Chỉ huy trưởng Nhóm công tác huấn luyện trên biển làm Trưởng đoàn đã cập cảng, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 7-9/9.

Đón tàu tại cảng Tiên Sa có sự tham của đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, đại diện các sở ngành TP. Đà Nẵng. Về phía Hàn Quốc có Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam; cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tặng hoa Chuẩn đô đốc Kim HakYeon. Ảnh: VGP

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tặng hoa Chuẩn đô đốc Kim HakYeon. Ảnh: VGP

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Hàn Quốc sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Nhóm sĩ quan và thủy thủ tàu Hải quân Hàn Quốc tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng.

Cũng trong chiều nay (7/9), tàu hải quân Philipines BRP Ramon Alcaraz (FF16) do Đại tá Halarison Diga Cesisra làm Trưởng đoàn, Đại tá Francisco Luis A.Laput làm Thuyền trưởng cùng 187 sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tại Việt Nam.

tàu hải quân Philipines BRP Ramon Alcaraz (FF16) cập cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

tàu hải quân Philipines BRP Ramon Alcaraz (FF16) cập cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Đây là lần thứ 3 tàu chiến Philippines thăm Việt Nam, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước.

Dự lễ đón có Trung tá Nguyễn Công Chính, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam cùng đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Đại tá Hilarion D Cesista thuyền trưởng tàu hải quân Philipines BRP Ramon Alcaraz (FF16) chào cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP

Đại tá Đại tá Hilarion D Cesista thuyền trưởng tàu hải quân Philipines BRP Ramon Alcaraz (FF16) chào cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP

Trong thời gian từ ngày 7 đến 9/9 sĩ quan và thủy thủ Tàu BRP Alcaraz sẽ đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số địa danh, thắng cảnh tại TP Hồ Chí Minh; giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Trường CĐKT Hải quân; thăm tàu và dự tiệc chiêu đãi giữa hải quân 2 nước.

Quốc Trần

Tin khác

Bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

(CLO) Ngày 29/3, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục Thuế về công tác cán bộ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn dự hội nghị.

Tin tức
Ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách điều hành Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách điều hành Sở Y tế Hà Nội

(CLO) Chiều 29/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định điều động công chức và giao phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội.

Tin tức
Hà Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản về công nghiệp cơ khí, thiết bị điện tử, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản về công nghiệp cơ khí, thiết bị điện tử, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy mong muốn nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường và đầu tư tại Hà Nam trên các lĩnh vực như: công nghiệp cơ khí, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị điện tử, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics…

Tin tức
Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức