Phát biểu với Financial Times, ông Jimenez cho biết, EU cần tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, nhưng quá trình này nên được thực hiện theo lộ trình phù hợp. Ông cảnh báo việc cắt giảm ngay lập tức có thể gây khó khăn cho an ninh năng lượng của khối, đồng thời cho rằng các doanh nghiệp nhập khẩu nhiều khả năng sẽ tăng mua LNG của Nga trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Theo ông, khí đốt của Nga có chất lượng tốt và thường có giá cạnh tranh hơn so với nguồn cung từ Mỹ.
Những ý kiến trên được đưa ra trong bối cảnh lượng LNG Nga nhập khẩu vào châu Âu tăng trở lại. Theo số liệu của Enagás, Nga chiếm 27,8% nguồn cung khí đốt của Tây Ban Nha trong tháng 5/2026, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu của Kpler cũng cho thấy dự án Yamal LNG của Nga đã xuất khẩu 8,7 triệu tấn LNG trong 5 tháng đầu năm nay, trong đó cảng Bilbao là điểm tiếp nhận lớn thứ tư tại châu Âu.
Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha vẫn ủng hộ việc thực hiện lệnh cấm theo đúng kế hoạch. Bộ trưởng Năng lượng Sara Aagesen Muñoz cho rằng mức tăng nhập khẩu gần đây chỉ mang tính tạm thời do biến động giá và các yếu tố hậu cần. Bà khẳng định EU hoàn toàn có thể chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga từ ngày 1/1/2027 như lộ trình đã thống nhất.
Theo kế hoạch của EU, các hợp đồng nhập khẩu LNG của Nga sẽ bị cấm từ đầu năm 2027 nhằm giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Moscow sau xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, số liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy LNG của Mỹ đã tăng từ 6% lượng nhập khẩu của EU năm 2021 lên khoảng 29% hiện nay, trở thành nguồn cung lớn thứ hai của khối sau Na Uy.
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, LNG của Mỹ hiện chiếm khoảng 29% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, trở thành nguồn cung lớn thứ hai sau Na Uy. Trong khi đó, LNG của Nga vẫn duy trì thị phần đáng kể nhờ các hợp đồng dài hạn, cho thấy quá trình giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga của châu Âu vẫn sẽ cần thêm thời gian.