Tây Ban Nha quyết phản đối mức tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP của NATO

(CLO) Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara trong hai ngày 7-8/7, Tây Ban Nha khẳng định sẽ phản đối đề xuất nâng mức chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên lên 5% GDP.

Hãng tin Anadolu dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ tái khẳng định lập trường này trước lời kêu gọi của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các đồng minh nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Madrid cho rằng việc áp dụng một mục tiêu chung 5% GDP sẽ không phù hợp với yêu cầu duy trì hệ thống phúc lợi xã hội và bảo đảm sự bền vững của tài chính công. Thay vào đó, Tây Ban Nha cho rằng NATO cần tăng cường năng lực an ninh nhưng vẫn phải cân bằng với các ưu tiên về kinh tế và an sinh xã hội.

screenshot-2026-07-07-at-095131.jpg
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: lamoncloa.gob.es

Chính phủ Tây Ban Nha nhấn mạnh nước này đã tăng gấp ba chi tiêu quân sự kể từ năm 2018, qua đó đạt mục tiêu hiện nay của NATO là dành 2% GDP cho quốc phòng. Madrid cũng khẳng định nước này có nhiều đóng góp thực chất cho liên minh, đứng thứ bảy trong số 32 thành viên về năng lực quân sự, đứng thứ ba về số lượng binh sĩ tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và đứng đầu về số quân triển khai tại sườn phía đông NATO.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, Tây Ban Nha đã cam kết hỗ trợ 3,7 tỷ euro (4,2 tỷ USD) và đào tạo hơn 9.000 quân nhân Ukraine. Tính đến tháng 6/2026, nước này cũng duy trì lực lượng quân sự lớn nhất bên ngoài lãnh thổ của mình tại sườn phía đông NATO, đồng thời chỉ huy một số nhiệm vụ quan trọng của liên minh.

Giới chức Tây Ban Nha cũng hoài nghi khả năng nhiều quốc gia có thể thực hiện cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng. Madrid bác bỏ những ý kiến cho rằng nước này chưa hoàn thành nghĩa vụ với NATO, khẳng định các tài liệu của liên minh đã ghi nhận những đóng góp của Tây Ban Nha và cho biết Thủ tướng Sanchez tham dự hội nghị Ankara "sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ của Tây Ban Nha".

Chi tiêu quốc phòng được dự báo sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara trong hai ngày 7-8/7, bên cạnh các nội dung về duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine và mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của liên minh.

Xem thêm

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: