Tây Ban Nha siết chặt dịch vụ Airbnb do khủng hoảng nhà ở

(CLO) Chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu Airbnb chặn hơn 65.000 danh sách cho thuê chỗ nghỉ do vi phạm quy định, theo thông báo từ Bộ Tiêu dùng vào thứ Hai.

Cụ thể, trong số 65.935 danh sách bị yêu cầu gỡ bỏ, nhiều mục không cung cấp số giấy phép hợp lệ hoặc không làm rõ danh tính người cho thuê là cá nhân hay doanh nghiệp. Một số trường hợp khác cung cấp thông tin không khớp với cơ sở dữ liệu của chính quyền.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết khủng hoảng nhà ở đang ngày càng trầm trọng. Tình trạng giá nhà và tiền thuê tăng cao đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình, khi người dân cho rằng sự bùng nổ của mô hình cho thuê ngắn hạn – như Airbnb – góp phần làm cạn kiệt nguồn nhà ở lâu dài tại các thành phố lớn như Madrid, Barcelona và nhiều điểm du lịch khác.

screenshot-2025-05-20-132506.jpg
Người dân Barcelona biểu tình. Ảnh chụp màn hình

Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng, ông Pablo Bustinduy, phát biểu: “Chúng tôi đã quá ưu ái những người kinh doanh bất động sản. Đã đến lúc chấm dứt sự vô tổ chức và tình trạng hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực cho thuê nghỉ dưỡng”.

Theo dữ liệu, đến tháng 11 năm ngoái, Tây Ban Nha có khoảng 321.000 ngôi nhà có giấy phép cho thuê nghỉ dưỡng, tăng 15% so với năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà hoạt động không giấy phép. Airbnb cho biết sẽ kháng cáo quyết định.

Trước đó, Barcelona cũng đã công bố kế hoạch chấm dứt toàn bộ 10.000 căn hộ được cấp phép cho thuê ngắn hạn vào năm 2028 nhằm bảo vệ nguồn cung nhà ở cho cư dân địa phương.

Bộ cho biết họ đã cảnh báo Airbnb từ nhiều tháng trước về các danh sách không hợp lệ nhưng công ty đã phản đối tại tòa án. Gần đây, Tòa án Tối cao Madrid đã ra phán quyết ủng hộ chính phủ, buộc Airbnb phải xóa ngay 5.800 danh sách, và hai đợt xóa tiếp theo sẽ được triển khai để đạt con số gần 66.000.

Danh sách bị ảnh hưởng trải rộng khắp Tây Ban Nha, bao gồm khu vực thủ đô Madrid, xứ Andalusia và Catalonia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: