Thách thức mới của “người đàn bà đẹp”

(NB&CL) Với tỷ lệ phiếu sít sao, Bộ trưởng QP Đức Ursula von der Leyen đã đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) trong cuộc bầu cử ngày 16/7 vừa qua. Tuy nhiên, khi niềm vui chiến thắng vẫn còn lan tỏa thì “người đàn bà đẹp” từ nước Đức sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới khá nan giải.

Nhiều hoài nghi

Với chiến thắng của bà Ursula von der Leyen, lần đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban châu Âu (EC) có lãnh đạo là phụ nữ. Bà cũng là người Đức đầu tiên đảm nhiệm vị trí này sau hơn 50 năm. 

Trước đó, để “dồn hết tâm lực” cho “một giai đoạn mới trong cuộc đời”, bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Bà Ursula von der Leyen là nữ Chủ tịch đầu tiên của EC.

Với vai trò mới, bà Von der Leyen sẽ có tiếng nói quyết định trong việc đề ra đường hướng chính trị cho EC - nơi đề xuất các luật mới, quản lý ngân sách và chịu trách nhiệm thực thi luật pháp EU.

leyen

Trước đó, việc bà được đề cử đã gây tranh cãi gay gắt không chỉ tại EC mà ngay trên chính trường Đức, thậm chí nhiều nghị sỹ Đức đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất để chỉ trích bà. Ngay sau chiến thắng của bà Ursula von der Leyen, nhiều ý kiến cũng đã ngay lập tức bày tỏ sự lo ngại rằng một châu Âu đang đầy chia rẽ và hoài nghi sẽ khiến quá trình điều hành EC của bà không hề dễ dàng. Thời điểm tân Chủ tịch EC nhậm chức diễn ra chỉ một ngày sau thời hạn cuối cùng (31/10) để nước Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit). Đây sẽ là thách thức đầu tiên đối với bà Von der Leyen. Tuyên bố của bà Von der Leyen, rằng tiến trình Brexit có thể kéo dài với lý do hợp lý, cũng đã tạo ra những xung đột đầu tiên trong nội bộ EU, đặc biệt là những nhân vật chủ chốt vốn không ủng hộ việc đàm phán lại thỏa thuận, hay kéo dài tiến trình Brexit. Làm thế nào để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cho cả liên minh, bất chấp sự phát triển không đồng đều giữa các nước thành viên cũng là một thách thức đối với tài lãnh đạo của tân nữ Chủ tịch. Bên cạnh đó, sẽ cũng là không kém phần đau đầu cho bà Ursula von der Leyen khi lục địa già còn đang phải đối diện với nhiều thách thức nan giải khác như vấn đề di cư; giảm lượng khí thải carbon; tiến trình tự chủ về quốc phòng…

ursula2

Tự tin vượt thác

Tuy nhiên, cá nhân “người đàn bà thép” từ nước Đức dường như lại khá tự tin trên cương vị mới của mình. Điều này, hẳn là có cơ sở bởi bà đã sở hữu kinh nghiệm chính trị khá dạn dày. Bà Ursula von der Leyen sinh năm 1958 tại Brussels, Bỉ, từng theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Gottech và Đại học Münster từ năm 1977 đến 1980, sau đó chuyển sang học ngành Y tại Trường Y Hanover và tốt nghiệp năm 1987. Bà đã trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như trợ lý bác sĩ tại một phòng khám tư nhân, rồi giảng dạy tại Khoa Dịch tễ học tại trường Y Hanover, hay cả một thời gian ở nhà làm nội trợ, trước khi bước chân vào con đường chính trị bằng việc ứng cử nghị viện bang Lower Sachsen vào năm 2003. Chỉ 2 năm sau, bà đã trở thành Bộ trưởng Bộ các vấn đề gia đình trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, sau đó là Bộ trưởng Lao động từ năm 2009 trước khi trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Đức vào năm 2013. Từ năm 2010, bà còn trở thành Phó Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và là “cánh tay phải” của nữ Thủ tướng Angela Merkel. Thậm chí trong suốt một thời gian dài, bà được coi như ứng cử viên tiềm năng để thay thế bà Angela Merkel.

ursula4

Với “chiến thắng” đầu tiên tại EC, bà Von der Leyen dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 1/11 tới. Là người thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp bên cạnh tiếng Đức mẹ đẻ, bà Von der Leyen sẽ có nhiều thuận lợi, khi đây là ba ngôn ngữ làm việc trong nội bộ EC.

Hà Trang

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: