Thái Bình: Chuyển đổi số - biến áp lực trở thành động lực phát triển

Đột phá, sáng tạo trong chuyển đổi số

Xác định tầm quan trọng của CĐS trong đời sống xã hội, các sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước liên kết, phát huy mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay, nhiều cách làm đột phá, sáng tạo trong CĐS được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình phải kể đến phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Thái Bình được biết đến làm tỉnh đầu tiên triển khai phần mềm này. Để việc sử dụng Sổ tay thuận lợi, Thái Bình đã tổ chức tập huấn đến từng cán bộ, đảng viên; đồng thời triển khai lắp đặt internet đến 100% các nhà văn hóa khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn.

Sau gần 3 năm thực hiện, phần mềm đã khẳng định được hiệu quả, không chỉ đem lại nhiều tiện ích mà còn từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo trên môi trường số của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

thai binh chuyen doi so bien ap luc tro thanh dong luc phat trien hinh 1

Các đại biểu dự hội thảo khoa học quốc gia Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Tuân: Nhờ có “Sổ tay đảng viên điện tử”, đảng viên ở các chi bộ rất thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh. Cùng với thực hiện sinh hoạt đảng, học tập nghị quyết, nghiên cứu tin tức và tiện tích trên môi trường số, “Sổ tay đảng viên điện tử” còn hỗ trợ đảng viên tìm kiếm, xem và tải về các tài liệu, văn bản liên quan đến Đảng, các tài liệu nội bộ và có thể đánh dấu xem sau, rất thuận tiện cho đảng viên muốn xem lại văn kiện tư liệu sau này, giúp tiết kiệm tối đa thời gian truy cập thông tin. Không chỉ đảng viên trẻ, nhiều đảng viên cao tuổi đã hào hứng, sử dụng thành thao ứng dụng trên.

Cùng với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, Thái Bình còn triển khai hệ thống phần mềm “kỳ họp không giấy”. Kỳ họp số được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đưa vào khai thác, sử dụng trên nền tảng Web và ứng dụng VNPT-eCabinet cài đặt trên thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng từ năm 2019. Hệ thống cho phép đăng ký các cuộc họp với đầy đủ thông tin bao gồm: Giấy mời họp, các nội dung và tài liệu liên quan, địa điểm và thời gian họp; người chủ trì, đồng chủ trì, thư ký và người phê duyệt cuộc họp và danh sách đại biểu dự họp…

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Bình Trần Văn Thưởng cho biết: Trước đây, mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, cán bộ văn thư lưu trữ của Văn phòng mất cả tuần để photocopy, đóng gói, vận chuyển tài liệu kỳ họp với những tập vừa dày vừa nặng đến 4 - 5kg. Các đại biểu sử dụng rất bất tiện. Tuy nhiên hiện nay, các kỳ họp của HĐND tỉnh chỉ cần một máy tính bảng, các đại biểu có thể tra cứu, sử dụng các tài liệu một cách dễ dàng, tiện ích, đồng thời có thể hệ thống hóa những nội dung mình quan tâm.

thai binh chuyen doi so bien ap luc tro thanh dong luc phat trien hinh 2

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng các đại biểu dự sơ kết vận hành, khai thác hệ thông camera thông minh tỉnh Thái Bình

Không chỉ các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư cho CĐS. Người lao động được đào tạo để từng bước làm chủ các phương tiện kỹ thuật cao và ứng dụng công nghệ thông cao trong các khâu từ điều hành đến sản xuất. Trong nông nghiệp, CĐS giúp kết nối hàng triệu hộ nông dân với các doanh nghiệp, mở ra kênh tiêu thụ mới giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và người tiêu dùng.  

Thái Bình muốn phát triển vươn lên mạnh mẽ thì phải đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh CĐS, ứng dụng thành tựu công nghệ mới vào tất cả các lĩnh vực theo yêu cầu nhiệm vụ và năng lực. Trong đó, tập trung vào 3 mục tiêu: nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; chuyển đổi phương thức, cách thức làm việc, trách nhiệm làm việc trên môi trường số, trong đó bao gồm chuẩn hóa các quy trình và phương pháp làm việc; ứng dụng tối đa công nghệ mới để phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Dấu ấn 3 trụ cột

Thái Bình là một trong những địa phương sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về CĐS - Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết, 3 trụ cột chính của CĐS (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) đều đạt được những kết quả nổi bật.

Trong hoạt động chính quyền số, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và ký số đạt 99,6%, tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo đạt 82,2%; 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh.

thai binh chuyen doi so bien ap luc tro thanh dong luc phat trien hinh 3

Phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình được gắn mã QR.

Trong hoạt động kinh tế số, đến nay các cơ quan, đơn vị liên quan đã hỗ trợ đăng tải, quảng bá khoảng 2.500 sản phẩm hàng hóa của tỉnh lên sàn thương mại điện tử. Trong đó, ngành Công thương đã thực hiện hỗ trợ 51 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh xây dựng website; hỗ trợ 46 doanh nghiệp quảng bá thông tin, hình ảnh, sản phẩm trên website uy tín của Bộ Công Thương; hỗ trợ 18 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh xây dựng giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Liên minh HTX tỉnh đã lựa chọn, hướng dẫn các HTX tham gia sàn giao dịch điện tử. Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình có 32 đơn vị tham gia với trên 400 loại sản phẩm. Một số doanh nghiệp đã hoàn thành việc mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử lớn như Alibaba, Shopee, Sendo, Postmart, Zalada, TiKi…

thai binh chuyen doi so bien ap luc tro thanh dong luc phat trien hinh 4

80% cửa hàng kinh doanh tại chợ Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã cài đặt ứng dụng Viettel Money và một số ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ người tiêu dùng.

thai binh chuyen doi so bien ap luc tro thanh dong luc phat trien hinh 5

80% cửa hàng kinh doanh tại chợ Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã cài đặt ứng dụng Viettel Money và một số ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ người tiêu dùng..

Đối với hoạt động xã hội số, ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành việc xét tuyển đại học, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Các cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện thu, chi học phí và thu khác không dùng tiền mặt. Ngành y tế tiếp tục triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy chứng tử lên cổng giám định BHYT, một số cơ sở y tế thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Kết quả người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh đã được đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình: Sự vào cuộc quyết liệt để thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tạo cho Thái Bình những thay đổi căn bản những điều kiện cần thiết làm nền tảng cho mục tiêu CĐS.

Những con số biết nói kể trên chính là minh chứng rõ nhất cho thấy CĐS ở Thái Bình không phải là điều xa vời, là việc của chính quyền, cơ quan chức năng mà đang hiện hữu ở từng ngóc ngách của đời sống, gắn bó thiết thực với mỗi người dân chính là họ đã dần thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm và làm chủ công nghệ mới…

M.Tùng

Xem thêm

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: