Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu, phe Quân đội thắng thế

(CLO) Cuộc bầu cử "hỗn loạn" của Thái Lan cuối cùng cũng đã kiểm xong 100% phiếu với kết quả thắng thế thuộc về đảng Palang Pracharat thân quân đội.
Lãnh đạo đảng Palang Pracharat, Uttama Savanayana (giữa), tại cuộc họp báo ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo đảng Palang Pracharat, Uttama Savanayana (giữa), tại cuộc họp báo ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan chiều ngày 28/3 đã kiểm xong 100% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3, với tỷ lệ cử tri đi bầu là 74,69%, tỷ lệ phiếu không hợp lệ là 5,57% và tỷ lệ phiếu "trắng" là 1,58%.

Theo đó, đảng Palang Pracharat thân quân đội và đề cử Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dẫn đầu giành được 8,4 triệu phiếu và đảng đối lập Pheu Thai đứng thứ hai với 7,9 triệu phiếu. Tiếp theo, đảng Hướng tới tương lai giành được hơn 6,2 triệu phiếu; đảng Dân chủ với 3,9 triệu phiếu và đảng Bhumjaithai có 3,7 triệu phiếu.

Mặc dù kết quả bỏ phiếu đã được thông báo nhưng Ủy ban Bầu cử chưa công bố kết quả 150 ghế còn lại trong 500 ghế Hạ viện. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/5.

Ủy ban này đến nay mới công bố kết quả 350 ghế, trong đó cuộc bầu cử "hỗn loạn" của Thái Lan cuối cùng cũng đã kiểm xong 100% phiếu với kết quả thắng thế thuộc về đảng Palang Pracharat thân quân đội.giành được 137 ghế và Palang Pracharath giành 97 ghế. Tiếp đó là đảng Bhumjaithai với 39 và đảng Dân chủ với 33 ghế. Trước đó, vào ngày 27/3, Đảng đối lập lớn nhất Thái Lan Cuộc bầu cử "hỗn loạn" của Thái Lan cuối cùng cũng đã kiểm xong 100% phiếu với kết quả thắng thế thuộc về đảng Palang Pracharat thân quân đội.tuyên bố thành lập liên minh cùng các đảng Hướng tới Tương lai, đảng Pheu Chart, đảng Prachachart, đảng Seri Ruam Thai, đảng Kinh tế mới và đảng Quyền lực Nhân dân Thái Lan để phản đối chính quyền đương nhiệm.

Đây là đợt tổng tuyển cử chính thức đầu tiên của Thái Lan sau 8 năm. Thái Lan được lãnh đạo bởi chính quyền quân sự sau khi quân đội lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong cuộc đảo chính năm 2014.

Hiến pháp do chính quyền quân đội soạn thảo năm 2017 cho phép 250 ghế Thượng viện Thái Lan được quyền tham gia vào quyết định lựa chọn Thủ tướng và quy định người đắc cử Thủ tướng cần đạt đa số phiếu trong tổng số phiếu bầu tại Thượng viện và Hạ viện.

Kim Nai (Theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: