Thái Lan lo ngại bạo lực bùng phát ở Myanmar

Thứ hai, 07/06/2021 18:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Thái Lan lo ngại về bạo lực ở nhiều vùng của Myanmar và mong muốn chính quyền quân sự nước này sớm hiện thực hoá các bước để giúp chấm dứt tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2.

Những người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: GI

Những người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: GI

Bài liên quan

Chính quyền Myanmar gần như không để tâm tới 5 điểm được nhất trí giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 4, bao gồm: yêu cầu chấm dứt bạo lực, thúc đẩy các cuộc đàm phán chính trị và chỉ định một đặc phái viên khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến ở Myanmar với nhiều lo ngại, đặc biệt là với các vụ bạo lực xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước”.

Ông nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ và thực hiện cụ thể Thỏa thuận Năm điểm càng sớm càng tốt.

Chính quyền quân sự đã thất bại trong việc áp đặt quyền kiểm soát kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, bắt giữ hơn 4.500 người, bao gồm cả nhà cầm quyền dân chủ Aug San Suu Kyi. Một nhóm nhân quyền cho biết ít nhất 847 người đã thiệt mạng. 

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối quân đội ở nhiều nơi tại Myanmar đã phát triển thành các cuộc nổi dậy vũ trang, kèm theo đó là sự bùng phát của các cuộc chiến sắc tộc vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ tại nước này.

Những người phản đối chính quyền đã bày tỏ sự thất vọng trước hành động thiếu cứng rắn của ASEAN và nói rằng cuộc gặp giữa hai đại diện của nhóm đối lập với thủ lĩnh quân đội Min Aung Hlaing vào thứ Sáu đã không mang lại hiệu quả gì.

Thái Lan có đường biên giới với Myanmar dài hơn bất kỳ quốc gia nào khác và lo ngại xung đột có thể kéo theo một dòng người tị nạn khổng lồ. Chính phủ Thái Lan hiện cũng do một tướng quân đội nắm quyền sau một cuộc đảo chính.

"Phần lớn những gì Thái Lan đã làm có thể không được công khai vì chúng tôi tin rằng ngoại giao im lặng và kín đáo giữa các nước láng giềng sẽ hiệu quả hơn và phù hợp với truyền thống ngoại giao của Thái Lan", ông Tanee nói.

Trung Kiên

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h