Thái Lan mở cửa nhập cảnh, miễn kiểm dịch với du khách từ 46 vùng lãnh thổ

(CLO) Thái Lan sẽ cho phép khách du lịch đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Anh, nhập cảnh miễn kiểm dịch từ ngày 1/11 trong nỗ lực thúc đẩy dòng khách du lịch vào một nền kinh tế bị tàn phá bởi lũ lụt và COVID-19.

Thông báo hôm thứ Năm (21/10) vượt xa con số 10 quốc gia mà chính phủ đã đề xuất trước đó về kế hoạch mở cửa trở lại cho du khách quốc tế.

Những khu vực khác trong danh sách bao gồm Úc, Đức, Malaysia, Ả Rập Xê-út, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết trên Facebook rằng: “Nếu chúng ta muốn thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài hơn để kích thích du lịch và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch, chúng ta cần phải chủ động".

thai lan mo cua nhap canh mien kiem dich voi du khach tu 46 vung lanh tho hinh 1

Một cổng đến tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok chuẩn bị cho đợt kiểm tra trước khi nước này mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 11. Ảnh: Reuters

"Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã tăng số lượng các quốc gia có nguy cơ thấp được phép đến Thái Lan mà không cần kiểm dịch lên 46 quốc gia", ông nói thêm.

Du khách vẫn cần xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính đối với COVID-19 được thực hiện trước khi họ rời khỏi đất nước của họ. Khách du lịch cũng phải làm một bài kiểm tra khác khi đến nơi.

Khách du lịch từ các quốc gia không có trong danh sách sẽ có thể đến thăm Thái Lan nhưng phải kiểm dịch. Hiện tại, thời gian cách ly 7 ngày là bắt buộc đối với những người đến bằng đường hàng không và 10 ngày đối với những người đến bằng đường biển.

Thái Lan dự kiến ​​sẽ bổ sung thêm nhiều quốc gia có nguy cơ thấp vào danh sách vào ngày 1 tháng 12 và ngày 1 tháng 1.

Phục hồi du lịch là điều bắt buộc để nền kinh tế Thái Lan phát triển, vì khu vực này và các doanh nghiệp liên quan chiếm 20% tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan trước đại dịch. Nền kinh tế suy giảm 6,1% vào năm 2020 sau khi du khách bị cấm.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 0,7% vào năm 2021 và 3,9% vào năm 2022, phản ánh sự gia tăng dự kiến ​​của khách du lịch.

Cộng thêm sức nặng của sự sụt giảm du lịch đối với nền kinh tế, đất nước này đã phải hứng chịu những trận lũ lụt kinh hoàng làm ngập đất nông nghiệp và gián đoạn hậu cần.

Lượng mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra từ cuối tháng 9 đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế ở 33 tỉnh và ảnh hưởng nặng nề đến 985.233 gia đình ở 16 tỉnh phải đối phó với nước lũ cao tới 2m. Lũ lụt đang đe dọa các khu vực trũng thấp ở miền trung của đất nước gần Bangkok, nơi chỉ cao hơn mực nước biển 1,5 mét và là có hàng nghìn nhà máy.

Phòng Thương mại Thái Lan dự báo lũ lụt có thể gây thiệt hại khoảng 15 tỷ baht (443 triệu USD) - trị giá 0,1% đến 0,2% GDP ước tính năm 2021.

Đó sẽ là một tác động đáng kể đối với nền kinh tế, vốn được dự báo sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn từ 0,7% đến 1,2% do đại dịch COVID-19, theo Văn phòng Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan.

46 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Thái Lan có kế hoạch cho phép nhập cảnh miễn kiểm dịch là: Úc, Áo, Bahrain, Bỉ, Bhutan, Brunei, Bulgaria, Campuchia, Canada, Chile, Trung Quốc, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan , Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Latvia, Litva, Malaysia, Malta, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Slovenia, Hàn Quốc , Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh, Mỹ và Hồng Kông.

Vũ Hoàng (theo Nikkei)

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: