Thái Lan và Campuchia đạt tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình

(CLO) Các cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Campuchia đã đạt được “tiến triển có ý nghĩa”, mở đường cho thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn dự kiến diễn ra vào 26/10.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận trong 4 lĩnh vực chính, bao gồm rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực biên giới, thiết lập quy trình rà phá bom mìn chung, phối hợp chống tội phạm mạng (đặc biệt là các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới), thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để giám sát việc thực thi các điều khoản trong thỏa thuận.

Bộ trưởng Thái Lan cũng tiết lộ hai nước đã đạt được một thỏa thuận riêng về khảo sát chung khu vực biên giới giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và tỉnh Bantheay Meanchey của Campuchia, nơi từng xảy ra đụng độ giữa cảnh sát Thái Lan và người biểu tình Campuchia vào tháng trước.

Ông Natthaphon cho biết thêm Thái Lan dự kiến xây dựng hàng rào biên giới tại các khu vực không tranh chấp, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn thấy tiến triển rõ ràng trong tất cả các lĩnh vực trước khi cân nhắc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch”.

z7080483983490_bd8b36f92fd3e142ae8629df2455054a.jpg
Ảnh minh họa.

Phía Campuchia cũng tỏ ra lạc quan. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tuyên bố rằng các thỏa thuận đạt được trong tuần này sẽ dẫn tới việc ký kết hiệp định hòa bình chính thức vào ngày 26/10.

Ông Tea Seiha nhấn mạnh: “Thỏa thuận này thể hiện tinh thần xây dựng lòng tin, sự tin tưởng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ trong việc đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường”.

Theo ông, lễ ký kết hiệp định hòa bình cũng sẽ mở đường cho việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt giữ sau cuộc giao tranh hồi tháng 7.

Theo Ngoại trưởng Malaysia, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận này bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur.

Trong suốt tuần qua, các quan chức Thái Lan và Campuchia đã tiến hành đàm phán chi tiết nhằm giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn xung đột biên giới tái diễn, sau khi tình hình leo thang thành cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày hồi tháng 7 khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán - được xem là trận đụng độ tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Một lệnh ngừng bắn tạm thời do Malaysia làm trung gian với sự hỗ trợ của Mỹ đã được ký vào ngày 28/7, song bạo lực lẻ tẻ vẫn tiếp diễn tại khu vực biên giới.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: