Thái Nguyên: Bắt giữ 5 đối tượng nghi chém chết người trong đêm

(CLO) Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về cái chết của anh T.A.T. (33 tuổi, ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương).
Hiện trường vụ chém người kinh hoàng. Ảnh: baogiaothong.vn

Hiện trường vụ chém người kinh hoàng. Ảnh: baogiaothong.vn

Cụ thể, 5 nghi can nghi chém chết người trong gồm: Phạm Văn Giang (28 tuổi), Phạm Quốc Đạt (24 tuổi), Nguyễn Đức Huy (34 tuổi), Nguyễn Thế Vĩnh (29 tuổi) và Lương Văn Hậu (33 tuổi, cùng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 2/12, vào khoảng 23 giờ, anh T. đi ăn cùng 4 người khác tại một quán ở xã Yên Đổ thì bất ngờ bị 3 thanh niên đeo khẩu trang, đi trên một xe máy không BKS áp sát bàn của anh T.

Sau đó, những người này rút dao chém liên tục vào nạn nhân khiến người đàn ông 33 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho việc điều tra, truy tìm.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, các nghi can trên khai nhận vì mâu thuẫn cá nhân nên đã sát hại nạn nhân.

Hiện công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vai trò từng nghi phạm để xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: