Thái tử Charles tham gia cuộc diễu hành xe cổ ở La Havana

Thứ tư, 27/03/2019 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/3, Thái tử Charles và phu nhân Camilla đã tham gia chuyến diễu hành xe cổ đặc trưng tại thủ đô La Havana trong chuyến thăm Cuba lịch sử.

Thái tử Charles tham gia cuộc diễu hành xe cổ trong chiếc MG TD đời 1953 ở Havana. Ảnh: Reuters

Thái tử Charles tham gia cuộc diễu hành xe cổ trong chiếc MG TD đời 1953 ở Havana. Ảnh: Reuters

Trong ngày thứ 2 thăm chính thức Cuba, Thái tử Charles đã lái một chiếc MG TD đời 1953 tới cuộc diễu hành ở quảng trường Anh tại thành phố, nơi có bức tượng của John Lennon và quán bar Yellow Submarine.

Trong khi các nhạc công chơi những bài hát của các nhóm nhạc Anh như Beatles hay Queen, Thái tử đã có buổi trò chuyện với chủ của những chiếc xe cổ.

Thái tử Charles là hoàng tộc Anh đầu tiên tới thăm Cuba

Chuyến thăm Cuba 3 ngày của Thái tử nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương và mở rộng khả năng bình thường hóa quan hệ của nước này với phương Tây.

Chiều ngày 25/3, ông cũng đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel.

"Đây là một niềm hãnh diện với nhóm chơi xe của chúng tôi, những người mới tổ chức gặp mặt được vài lần", Lupe Fuentes, người sáng lập nên nhóm chơi xe cổ vào năm ngoái cho hay.

Nhóm này hiện có khoảng 50 thành viên, những người được thừa hưởng những chiếc xe Anh cổ đắt tiền từ ông và bố mẹ mình.

"Thái tử đã hỏi chúng tôi chiếc xe này đã bao nhiêu tuổi và chúng tôi làm cách nào để gìn giữ chúng", ông Fuentes cho hay.

"Những chiếc xe cổ của Anh khó bảo trì hơn là những chiếc xe của Mỹ, vì có một số bộ phận không còn được sản xuất từ rất lâu rồi", Ricardo Medell cho hay. "Chúng tôi phải chế ra nhiều thứ thay thế".

Những thành viên trong hội thường dừng xe lại và thuyết phục chủ nhân của những chiếc xe cổ tham gia nhóm khi thấy chúng chạy trên đường.

"Tôi nghĩ rằng Thái tử sẽ hơi ít nói nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại", anh Gonzales cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h