"Thần tích Việt truyện" - Trẻ học làm người qua những câu chuyện thần tiên

Thứ bảy, 15/02/2020 11:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông qua những mẩu chuyện được nhóm tác giả chủ động viết lại cho phù hợp với xu hướng thời đại, giản lược một số tình tiết nặng tính giáo điều, báo đáp hận thù, quyển thứ hai của bộ "Thần tích Việt truyện" được kỳ vọng sẽ giúp kiến tạo lối sống cao đẹp, hướng thiện, vì cộng đồng,... cho trẻ nhỏ.

Từ giữa năm 2019, nhóm dự án cộng đồng của nữ tác giả Huyền Trang đã cho ra mắt tập đầu tiên của bộ truyện cổ tích đương đại "Thần tích Việt truyện", nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của nhiều phụ huynh và độc giả nhỏ tuổi.

Báo Công luận

"Thần tích Việt truyện" giúp trẻ học làm người qua những câu chuyện thần tiên.

Tiếp nối thành công ấy, từ những ngày đầu Xuân mới, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM đã phối hợp với nhóm tác giả của dự án để phát hành quyển thứ hai của bộ sách.

Giống tập đầu tiên, Thần tích Việt truyện quyển số 2 cũng được các tác giả điều chỉnh khéo léo vài chi tiết, nội dung vốn dĩ có thể “gián tiếp” làm xấu tinh thần, nhận thức của độc giả trẻ em bởi sự khác biệt về văn hóa đương thời lẫn xu hướng cuộc sống hiện đại. Dẫu thế, cùng với những bức tranh vẽ minh họa đầy xúc tích, các nội dung được thể hiện trong Thần tích Việt truyện quyển số 2 vẫn giữ được nét bay bổng tựa như truyện cổ tích, thần thoại lẫn giả tưởng, và bằng cách này cuốn hút các em nhỏ đồng hành với hàng loạt tuyến nhân vật.

Trong tâm trí của mọi đứa trẻ, điều ước gửi đến bà tiên luôn mầu nhiệm, ông bụt luôn che chở cho người yếu thế. Và đúng như vậy, các mẩu chuyện sẽ giúp các em dễ dàng nhận thấy rõ đâu là điều xấu, cái tốt; trân trọng rường mối láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”, đùm bọc yêu thương nhau trong nghĩa đồng bào; đề cao đạo lý – trung hiếu trong tất cả mối quan hệ gia đình, bạn bè, công việc.

Đơn cử, trong bộ truyện này, sự cao thượng của hành động Hoàng cứu sống Kim đã được đền đáp, bởi đó là nét đẹp của tính thiện của mỗi con người, hay như tình bạn sắt son giữa Lý Sự và Trương Khỏe để cùng nhau tồn tại bất chấp những khiếm khuyết của mỗi người về thể chất, trí tuệ...

Ngoài ra, nhân vật chú tiểu Kiên và vị sư phụ Huyền Không đã mang đến một cái kết hoàn toàn “có hậu” cho nhóm sơn tặc khi mà ông bà ngày xưa luôn có câu “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”, và rằng mọi sự nhẫn nại trong sống – học tập và làm việc đều sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Có thể thấy rằng, đọc sách cũng là một phương pháp để phụ huynh từng ngày một cùng trẻ bổ sung kho kiến thức về thường thức đời sống, về sự hướng thiện trong suy nghĩ cho đến việc làm. Và hơn bao giờ hết, duy trì một văn hóa đọc thường xuyên sẽ giúp con trẻ chủ động phát huy trí tưởng tượng, lĩnh hội kiến thức.

Với gần 60 mẩu chuyện nhỏ được bố cục trong 9 câu chuyện chính, Thần tích Việt truyện quyển số 2 nói riêng và cả hai tập truyện Thần tích Việt truyện nói chung chắc chắn sẽ khiến bọn trẻ thích thú đọc và nghiền ngẫm.

Sách hiện có bán tại cửa hàng sách Văn hóa Văn nghệ (88-90 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) và đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

K.G

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa