Tháng lễ Ramadan bắt đầu trong nỗi lo về lương thực

(CLO) Các quốc gia có phần lớn dân số theo đạo Hồi bao gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tuyên bố kỳ nghỉ lễ Ramadan bắt đầu vào sáng thứ Bảy (2/4).

Hàng triệu người ở Trung Đông hiện đang tự hỏi bữa ăn tiếp theo của họ sẽ thế nào khi giá cả tăng vọt do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine.

thang le ramadan bat dau trong noi lo ve luong thuc hinh 1

Mọi người cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta, Indonesia. Người Hồi giáo trên khắp thế giới đang kỷ niệm tháng lễ Ramadan. Ảnh: EPA-EFE

Giá cả tăng vọt đang ảnh hưởng đến những người có cuộc sống vốn đã nghèo đói, từ Lebanon, Iraq và Syria đến Sudan và Yemen. Ukraine và Nga chiếm một phần ba xuất khẩu lúa mì và lúa mạch toàn cầu, mà các nước Trung Đông dựa vào để nuôi sống hàng triệu người sống bằng bánh mì được trợ cấp và mì giá rẻ. Họ cũng là nhà xuất khẩu hàng đầu các loại ngũ cốc khác và dầu hạt hướng dương dùng để nấu ăn.

Ai Cập, nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đã nhận hầu hết lúa mì từ Nga và Ukraine trong những năm gần đây. Đồng tiền của quốc gia này cũng sụt giảm trong thời gian qua, cộng thêm các áp lực khác khiến giá cả tăng lên. “Chúng tôi chỉ cầu nguyện rằng Chúa sẽ làm cho điều này trôi qua”, một người tên Hassan Ali Hassan nói.

Giá cả tăng cao càng làm trầm trọng thêm tình trạng tồi tệ của người Lebanon vốn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Trong hai năm qua, tiền tệ sụp đổ và tầng lớp trung lưu của đất nước rơi vào cảnh nghèo đói. Cuộc khủng hoảng của quốc gia này cũng đã dẫn đến tình trạng thiếu điện, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng.

Ở Dải Gaza, rất ít người mua sắm vào thứ Sáu (1/4) tại các khu chợ vốn chật cứng vào thời điểm này trong năm. Các thương gia cho biết cuộc chiến của Nga đã khiến giá cả tăng vọt, cùng với những thách thức thường ngày đã gây ảnh hưởng đến bầu không khí lễ hội mà tháng Ramadan thường tạo ra. Điều kiện sống của 2,3 triệu người Palestine ở vùng lãnh thổ ven biển nghèo khó rất khó khăn, cộng thêm cuộc phong tỏa Israel-Ai Cập khiến họ tê liệt kể từ năm 2007.

Vào cuối tháng Ramadan năm ngoái, một cuộc chiến kéo dài 11 ngày chết chóc giữa những người cai trị Hamas của Gaza và Israel đã phủ một bóng đen lên các lễ hội, bao gồm cả ngày lễ Eid al-Fitr diễn ra sau tháng thánh. Đó là cuộc chiến tranh gay gắt lần thứ tư với Israel chỉ trong hơn một thập kỷ.

Tại Istanbul, những người Hồi giáo đã tổ chức những buổi cầu nguyện Ramadan đầu tiên trong 88 năm ở Hagia Sophia, gần hai năm sau khi nhà thờ cũ mang tính biểu tượng được chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: