Thanh Hóa: Bất cập trong thi công mặt bằng quy hoạch 743 phường Đông Vệ

Thứ bảy, 31/12/2022 09:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quá trình thi công mặt bằng 743 phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Đơn vị thi công đã xây dựng đường kênh Nhật (kênh thoát nước) có dấu hiệu không đúng vị trí nên đã lấn vào đất thổ cư của người dân.

Mặt bằng quy hoạch số 743 (MBQH 743) được UBND TP Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư số 743, ngày 23/01/2017, với tổng diện tích 940,8m2, dân số khoảng 44 người, do UBND phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá làm chủ đầu tư. Điều đáng nói, quá trình thi công di dời cống tiêu Nhật, ra khỏi khu vực mặt bằng để thực hiện dự án lại xảy ra nhiều bất cập và có dấu hiệu sai vị trí.

thanh hoa bat cap trong thi cong mat bang quy hoach 743 phuong dong ve hinh 1

Vị trí lô đất tại MBQH 743 phường Đông Vệ nơi đơn vị thi công xây lấn cống tiêu Nhật vào diện tích đất nhà ông Dương Mạnh Chiến.

Cụ thể, việc thi công xây dựng cống tiêu Nhật ra vị trí mới đã xây lấn vào phần đất của hộ gia đình ông Dương Mạnh Chiến (Địa chỉ: 55B, Đinh Lễ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), phần diện tích xây bị chồng lấn khoảng 9,22m2.

“Nhiều lần tôi được mời lên phường làm việc tuy nhiên đến nay phường vẫn chưa giải quyết cho gia đình tôi. Tôi mong phường sớm giải quyết cho gia đình tôi, để gia đình có thể in tâm sinh sống và sản xuất bình thường. Bây giờ đất tôi mua mà không được ở”, ông Dương Mạnh Chiến chia sẻ với phóng viên.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra gần 2 năm nay, tuy nhiên phía đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án là UBND phường Đông Vệ vẫn “loay hoay” tìm phương án giải quyết.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch UBND phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá cho biết, trong thời gian tới phường sẽ mời các bên liên quan lên để xem xét trách nhiệm khi để xảy ra sự việc như vậy.

Liên quan đến vụ việc, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá cho biết đã nắm bắt được sự việc, thành phố đã giao cho UBND phường Đông Vệ là chủ đầu tư dự án xử lý dứt điểm vụ việc.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Phú Thắng

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống