Thanh Hoá: Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm

(CLO) Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở nhiều đợt ra quân trấn áp mạnh tội phạm băng nhóm núp bóng doanh nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản...

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế và kéo giảm. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 40,4% số vụ, 32,43% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 80,56%; không có tội phạm hoạt động “lộng hành”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

anh 2(1)
Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ 38 đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Một số loại tội phạm nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm được kéo giảm cả về số vụ và tính chất mức độ như: cố ý gây thương tích giảm 44,49% số vụ, 57,44% số đối tượng; giết người giảm 50% số vụ, trộm cắp tài sản giảm 29,64% số vụ, 37,93% số đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 42,86% số vụ so với cùng kỳ năm 2024.

Khởi tố, điều tra 175 vụ, 385 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2,7 kg heroin, 2,6 kg và gần 11.000 viên ma túy tổng hợp. Xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong đó, đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc, thu giữ gần 7,3 tấn N2O thành phẩm.

duong-day-khi-cuoi-q-01.jpg
Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười quy mô lớn

Trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, toàn tỉnh đã khởi tố mới 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, trong đó khởi tố 55 vụ, 55 bị can phạm tội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xử lý 87 vụ vi phạm về lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, xử phạt hành chính gần 400 triệu đồng. Bắt, vận động, thanh loại 19 đối tượng truy nã.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các phòng nghiệp vụ khối CSĐT phòng, chống tội phạm và công an các phường, xã phải thể hiện rõ vai trò "tư lệnh" của hệ lực lượng, đồng thời khẩn trương hệ thống lại toàn bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện.

So ket 1
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo các đơn vị liên quan

Thời gian tới, ngành sẽ tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Cùng với đó, tiếp tục trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm… tài nguyên khoáng sản.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: