Thanh Hóa: Nguyên Chủ tịch huyện Quảng Xương có “ghế” mới

Thứ năm, 27/06/2019 07:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn 1 tháng nhận Quyết định điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Hội Nông dân nhưng không có vị trí công tác, ngày 26/6, ông Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã được điều động để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Trần Văn Công, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương sẽ có vị trí công tác mới tại Sở Ngoại vụ

Ông Trần Văn Công, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương sẽ có vị trí công tác mới tại Sở Ngoại vụ

Theo đó, tại phiên họp ngày 25/6, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết nghị điều động ông Trần Văn Công, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 13/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất điều động ông Trần Văn Công thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015 – 2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021, giới thiệu để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tỉnh ủy Thanh Hóa giao cho Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Hội nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng kể từ ngày được Tỉnh ủy điều động, nguyên chủ tịch UBND huyện Quảng Xương không có vị trí công tác tại Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 26/6, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa xác nhận đã nhận được thông báo điều động của Tỉnh ủy Thanh Hóa về trường hợp ông Trần Văn Công.

Với việc Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động ông Trần Văn Công để bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc, thì Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa sẽ có 3 phó giám đốc đều thuộc diện điều động từ các đơn vị khác.

Ngoài ông Trần Văn Công, còn có các ông: Phùng Đình Ảnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Thuấn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nông Cống. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại là ông Nguyễn Văn Biện, ông Biện sinh năm 1980, được bổ nhiệm vào tháng 2/2018, dư luận đánh giá là một trong những Giám đốc Sở tuổi trẻ, tài năng.

Quang Duy

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống