Thành phố Móng Cái: Đẩy mạnh phát triển 5 trụ cột kinh tế - xã hội

Biến thách thức thành cơ hội, phát triển 5 trụ cột vững mạnh

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thành phố Móng Cái có nhiều thuận lợi do Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã hoạt động trở lại và từng bước đi vào ổn định; cư dân biên giới, thương nhân và khách du lịch hai bên qua lại tham quan du lịch, giao thương buôn bán có chiều hướng tăng mạnh. Thương mại nội địa được khôi phục và sôi động trở lại.

thanh pho mong cai day manh phat trien 5 tru cot kinh te xa hoi hinh 1

Khách du lịch qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tăng cao. (Ảnh: Nguyễn Quân).

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp, thị trường bất động sản, lao động, việc làm (cùng trong bối cảnh chung của cả nước) vẫn gặp nhiều khó khăn; tình hình thiên tai, dịch bệnh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm, cháy nổ... vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước bối cảnh đó, thành phố Móng Cái đã tập trung tìm mọi cách để hóa giải, biến thách thức thành cơ hội; đồng thời, kế thừa, phát huy lợi thế, đưa thành phố đi đúng định hướng của tỉnh Quảng Ninh, trọng tâm là mô hình tổ chức không gian phát triển 5 trụ cột vững mạnh.

thanh pho mong cai day manh phat trien 5 tru cot kinh te xa hoi hinh 2

Chợ Móng Cái đã hoạt động, từng bước sôi động trở lại. (Ảnh Nguyễn Quân).

Trong đó có bốn trụ cột về phát triển kinh tế - xã hội (Gồm: Trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu, cảng biển logistics; Trung tâm du lịch quốc gia; Công nghiệp chế biến chế tạo; Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sinh học) và một Trụ cột về an ninh quốc phòng, đối ngoại (là: Phát triển khu phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh trật tự).

Theo lãnh đạo thành phố Móng Cái: Thời gian qua đã có nhiều yếu tố tác động tích cực, tạo động lực phát triển mới cho Móng Cái, nhất là về cơ sở hạ tầng như: đường cao tốc, cửa khẩu, cảng biển, đô thị, thương mại, hạ tầng công nghệ thông tin..., được đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông hiện đại đã đi vào hoạt động và đang phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Móng Cái nằm sát khu Phòng Thành và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), vị trí rất thuận lợi cho phát triển kinh tế cửa khẩu, giao thương với nước bạn. Móng Cái cũng đã có nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế thương mại cửa khẩu; điển hình trong 3 năm phòng chống Covid-19 là thiết lập mô hình vùng xanh an toàn và đi đầu về tiêm vắc xin toàn dân; ổn định tình hình; giá trị xuất nhập khẩu và thu ngân sách địa phương luôn tăng cao.

thanh pho mong cai day manh phat trien 5 tru cot kinh te xa hoi hinh 3

Một góc bãi biển Trà Cổ, Móng Cái đẹp như trong mơ. (Ảnh: Sưu tầm).

Ngay sau khi Trung Quốc giảm cấp độ phòng chống dịch (ngày 15/3) thành phố Móng Cái đã tập trung, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động tốt nhất để xuất hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc. Nhờ vậy, tính đến 15/6, giá trị xuất nhập khẩu của Móng Cái đã đạt trên 1,46 tỷ USD (tăng 8,24% so cùng kỳ); thu hút trên 900 nghìn lượt khách du lịch (tăng 120% so cùng kỳ); tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 3.123 tỷ đồng (tăng 102,7% so cùng kỳ).

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Để hoàn thành tốt nhiệm năm 2023 và triển khai trong các các năm tiếp theo, Móng Cái đã đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó, tập trung hoàn thiện Quy hoạch phân khu chức năng; công tác giải phóng mặt bằng, tạo “đất sạch” để thu hút các nhà đầu tư với phương châm “Quy hoạch đi trước mở đường, giải phóng mặt bằng là chìa khóa”.

thanh pho mong cai day manh phat trien 5 tru cot kinh te xa hoi hinh 4

Cầu Ka Long ở trung tâm thành phố Móng Cái, được xây dựng bởi những khối đá tự nhiên ghép lại, không sử dụng bê tông, cốt thép. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Móng Cái).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc) dựa trên nguyên tắc: Xây dựng niềm tin chiến lược, xây dựng biên giới hòa bình; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và nhân dân hai bên qua lại tham quan du lịch và hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là về xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phù hợp pháp luật hai bên; xây dựng cửa khẩu số thông minh để hình thành chuỗi cơ chế điều hành hiệu quả. Tập trung rà soát và xây dựng phương án giảm chí phí dịch vụ logistics cho du lịch, xuất nhập khẩu, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, minh bạch.

thanh pho mong cai day manh phat trien 5 tru cot kinh te xa hoi hinh 5

Khu công nghiệp Hải Yên là một trong những KCN của Móng Cái đang thu hút nhiều nhà đầu tư. (Ảnh: Sưu tầm).

Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông; xây dựng đề án phát triển khu du lịch Trà Cổ nhằm thu hút nhiều khách du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nguồn nhân lực.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành; kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống bất ngờ trên vùng biên giới, hải đảo; chăm lo phát triển lực lượng và đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng chống tội phạm buôn người, buôn lậu, phòng chống thiên tai....; giữ vững “5 An, 3 Đoàn” (An ninh, An toàn, An sinh, An cư và An dân - Đoàn kết trong Đảng, chính quyền, Đoàn kết trong nhân dân và Đoàn kết quân dân).

Nguyễn Quân

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: