Thành phố Seoul tổ chức tang lễ cho thị trưởng Park Won-Soon

Thứ sáu, 10/07/2020 10:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền thành phố Seoul cho biết hôm thứ Sáu, họ có kế hoạch tổ chức tang lễ cho thị trưởng Park Won-Soon và thực hiện kế hoạch dự phòng trong thời gian sau cái chết đột ngột bị nghi là tự sát của ông.

Phó thị trưởng Seoul, Seo Jeong-hyup cho biết thành phố sẽ tổ chức tang lễ cho thị trưởng Park Won-soon - Ảnh: Yonhap

Phó thị trưởng Seoul, Seo Jeong-hyup cho biết thành phố sẽ tổ chức tang lễ cho thị trưởng Park Won-soon - Ảnh: Yonhap

Thị trưởng 64 tuổi được tìm thấy đã chết trên núi Bugak gần nơi ở chính thức của ông ở trung tâm Seoul, ngay sau nửa đêm. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu tội phạm.

Thi thể của thị trưởng Seoul đã được tìm thấy sau một cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều giờ với hàng trăm cảnh sát, nhân viên cứu hộ, máy bay không người lái và cả chó nghiệp vụ.

Ông Park Won-soon đầu tiên được con gái báo mất tích vào chiều tối thứ năm, khi ông đã để lại một tin nhắn như lời di chúc trước khi biến mất.

Chính quyền thành phố Seoul cam kết tiếp tục thực hiện các nghi lễ trang trọng để thể hiện sự tôn trọng đối với Thị trưởng Park Won-soon.

"Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Seoul. Thành phố chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện theo các giá trị của Thị trưởng Park Won-Soon, ưu tiên sự ổn định và phúc lợi", Phó Thị trưởng phụ trách hành chính Seo Jeong- hyup nói trong một cuộc họp báo.

Một thanh tra viên của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul trong cuộc phỏng vấn sáng thứ Sáu sau khi ông Park đã được tìm thấy đã chết tại Công viên Waryong ở Quận Seongbuk-gu của Seoul - Ảnh: Yonhap

Một thanh tra viên của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul trong cuộc phỏng vấn sáng thứ Sáu sau khi ông Park đã được tìm thấy đã chết tại Công viên Waryong ở Quận Seongbuk-gu của Seoul - Ảnh: Yonhap

Ông Seo Jeong- hyup sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc thay thị trưởng cho đến khi một thị trưởng mới được bầu trong một cuộc bầu cử dự kiến ​​vào tháng 4 năm 2021.

Các quan chức thành phố Seoul nói rằng tang lễ của ông Park Won-soon sẽ được tổ chức theo kiểu tang lễ thị trưởng trong năm ngày. Tang lễ ở Hàn Quốc thường kéo dài trong ba ngày.

Một bàn thờ sẽ được thiết lập trước Tòa thị chính ở trung tâm Seoul chiều nay cho các công dân và nhân viên bày tỏ thương tiếc với cái chết của Park Won-soon, họ nói thêm.

Trước đó, Thị trưởng được cho là đang đối mặt với một cuộc điều tra về các cáo buộc quấy rối tình dục. Một cựu thư ký nữ được cho là đã đệ đơn khiếu nại hình sự vào thứ Tư kèm những tin nhắn làm bằng chứng.

Một thành viên của đoàn tìm kiếm khẩn cấp thị trưởng Park tại Núi Bukak ở Seoul, người được báo cáo mất tích vào ngày 9 tháng 7 - Ảnh: Yonhap

Một thành viên của đoàn tìm kiếm khẩn cấp thị trưởng Park tại Núi Bukak ở Seoul, người được báo cáo mất tích vào ngày 9 tháng 7 - Ảnh: Yonhap

Các quan chức cảnh sát đã từ chối giải thích về vụ án, bao gồm cả việc có khiếu nại hay không.

Theo luật pháp, vụ án đã tự động chấm dứt sau cái chết của thị trưởng.

Khi được hỏi liệu thành phố có kế hoạch mở một cuộc điều tra hay không, các quan chức thành phố cho biết họ "chưa biết" về các cáo buộc và chưa xem xét kế hoạch đó.

Park Won-soon là thị trưởng phục vụ lâu nhất cho thành phố lớn nhất của đất nước, nơi một phần năm người Hàn Quốc sinh sống. Ông Park được coi là một hy vọng cho vị trí tổng thống của Đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử vào năm 2022.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h