Thao túng Eximbank: Trách nhiệm của cơ quan thanh tra giám sát ra sao?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên phù hiệu của ngành thanh tra có hình lá chắn (để ngăn ngừa, phòng chống sai phạm, bảo vệ pháp luật). Thế nhưng, với những gì xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, buộc phải nêu câu hỏi: Lực lượng thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) “đang ở đâu”?

(CLO) Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên phù hiệu của ngành thanh tra có hình lá chắn (để ngăn ngừa, phòng chống sai phạm, bảo vệ pháp luật). Thế nhưng, với những gì xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, buộc phải nêu câu hỏi: Lực lượng thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) “đang ở đâu”?

Giỡn mặt “quan” thanh tra

Chẳng cần “xa xôi” về những động thái thâu tóm, những chiêu “lấy mỡ nó rán nó” hay lộ trình di chuyển lòng vòng của những “mớ” cổ phiếu… từng “phát lộ” trong hệ thống tín dụng mấy năm trở lại đây, mà chỉ những gì “thể hiện” ngay trước mặt vị cán bộ nắm “thượng phương bảo kiếm” ở trung ương, trong lĩnh vực tiền tệ tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Eximbank, đã dấy lên nghi ngờ về sự ngó lơ, dung túng, bao che cho hành vi sai phạm!?

Xin nhắc lại, ngày 15/12/2015, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Eximbank diễn ra với sự hiện diện của Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh, phụ trách Cơ quan Thanh tra, Giám sát NHNN Việt Nam. Khi đã công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), bà Ngô Thu Thúy, một người không chính danh (chưa phải là nhân sự của Eximbank) đã ngang ngược xông thẳng vào phòng kiểm phiếu, để từ đó, “chuyển hóa” ngoạn mục kẻ thua (là ông Lê Minh Quốc) thành người chiến thắng, khiến cổ đông vô cùng bất bình, bức xúc!

Chính bởi có sự công nhiên “làm xiếc” trước mắt “quan thanh tra” ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế, nên nhân sự mới ở Eximbank có tới 2 người đến từ CTCP Âu Lạc, đó là Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quốc và thành viên HĐQT Ngô Thanh Tùng, trong khi, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và NHNN cũng góp vốn trong tổ chức tín dụng này…

ngan_hang_lai13_kienthuc_hbcp.jpgngan_hang_lai13_kienthuc_hbcp_ptwu
'Lùm xùm" ở ngân hàng Eximbank sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh (việc vi phạm pháp luật trong bầu cử…) Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo phản hồi báo chí sẽ làm rõ, xử lý nghiêm minh.Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả...?

Không thể “vô can”?

Vậy, bà Ngô Thu Thúy là ai, xuất thân từ đâu; số cổ phiếu của bà thật (ảo) ra sao và quan hệ với ông Lê Minh Quốc thế nào… hẳn ông Nguyễn Phước Thanh rành rõ “trong vòng 3 nốt nhạc”?

Và, tại sao bà ta, với những cổ phiếu (chỉ chiếm 4,34% vốn điều lệ Eximbank) liên quan đến “ông trùm” Nguyễn Đức Kiên, đồng thời chưa “chính chủ” (chưa thực sự sở hữu do thiếu nợ đến hơn 92%); tương tự, ông Đặng Phước Dừa, người đồng đề cử ông Lê Minh Quốc, tại thời điểm tháng 2/2015 chỉ có 0,01% vốn điều lệ Eximbank (bằng nguồn cổ phiếu mua của HDBank, trị giá 966,45 tỷ đồng, nhưng còn nợ đến 85%), lại có thể dễ dàng “xuyên thủng” tấm lá chắn Nguyễn Phước Thanh và cả thuộc cấp của ông là bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát NHNN cũng có mặt tại đại hội cổ đông?

Hơn thế, sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh (việc vi phạm pháp luật trong bầu cử…), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo phản hồi báo chí sẽ làm rõ, xử lý nghiêm minh. Và, chính “phó tư lệnh” Nguyễn Phước Thanh cũng thừa nhận tại phiên bầu có sự “dở hơi”, “kỳ lạ”, khiến “tui đau đớn lắm” và đã “ra quân” (tiến hành thanh tra). Song, tại sao cho đến nay, chẳng những kết quả đâu chưa thấy, mà bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc - người chưa từng làm việc tại ngân hàng lại được bổ nhiệm làm cố vấn cao cấp của Eximbank?…

Thật chẳng rõ, sau những “chuyện vậy đâu được” và “tui rất đau” do cơ quan quản lý (mà mình đại diện) “bi trát vô mặt”, Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh có khi nào tự cật vấn, rằng: Trong “vụ” này mình có phần trách nhiệm, chẳng thể “vô can”...???

Có hay không những “lá chắn” che chắn?

Thời gian gần đây, hệ thống tài chính ngân hàng liên tiếp “dậy sóng” bởi những kẻ “tay không bắt giặc” bỗng phất lên nhanh chóng, bằng cách dùng vốn ảo rút ruột hàng ngàn tỷ đồng “tiền tươi, thóc thật” của các ngân hàng.

Điển hình như vụ bầu Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB); Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) hay như Huỳnh Thị Huyền Như lừa VietinBank, CTCP Chế biến Thủy sản Phương Nam lừa Vietcombank, Sacombank….

Chính vì thế, không ít người đã đưa ra nhận định, với chức năng “gác gôn” hệ thống tài chính tiền tệ, nếu thanh tra NHNN làm tốt công tác giám sát, chắc chắn đã ngăn ngừa, phát hiện sớm các rủi ro cũng như những nguy cơ, dấu hiệu vi phạm (kể cả những xu hướng, diễn biến bất lợi) để cảnh báo kịp thời và đề ra biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả thì thiệt hại và nợ xấu đã không lớn, không đến nỗi nhức nhối (lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng) như hiện nay.

Thực tế, đã có những kẻ được tin tưởng giao “lá chắn”, song lại làm ngơ, thậm chí lấy “lá chắn” che chắn cho những “đại gia” lừa, chuyển nhượng cổ phiếu ảo, “thôn tính” ngân hàng rồi rắp tâm “xẻ thịt” đã vướng vòng lao lý. Chẳng hạn, Hà Tấn Phước, Tổ trưởng Giám sát của VNCB, Phó Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Long An; Lê Văn Thanh, Tổ trưởng Giám sát của VNCB, Chánh Thanh tra NHNN Việt Nam chi nhánh Long An (trong vụ Phạm Công Danh) mới bị khởi tố, bắt giam…

[su_note note_color="#baf8ef"]Thạc sỹ - Luật sư Nguyễn Đăng Bình: Cơ quan điều tra cần vào cuộc

"Điều 285 Bộ luật Hình sự quy định về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" như sau:

1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

  • Về hành vi thiếu trách nhiệm: Hành vi thể hiện rõ là Không thực hiện hoặc Thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có Chức vụ, quyền hạn. Không thực hiện nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ quyền hạn không làm những việc theo đúng quy định của pháp luật, của điều lệ côn tác như: Nội quy, Quy chế, Quy trình… có tính chất bắt buộc phải thực hiện theo. Người có chức vụ quyền hạn lại không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn của mình như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không kịp thời do đó không đáp ứng được yêu cầu của công việc đã đề ra.
  • Về việc gây hậu quả nghiêm trọng: Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại được xác định và có cơ sở xác định là nghiêm trọng về tài sản, về vật chất hay tinh thần, thiệt hại về uy tín, danh dự, tài sản của cơ quan Nhà nước, của tổ chức và cá nhân… Người có chức vụ quyền hạn được coi là phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi họ có khả năng thực tế hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên họ đã lơ là trong công việc, không thấy trước khả năng gây hậu quả nghiêm trọng mặc dù điều này là họ phải biết hoặc có thấy trước nhưng tin rằng hậu quả không xảy ra hay có thể ngăn ngừa được. Qua đó thấy rõ lỗi của họ ở đây là lỗi vô ý, có thể vô ý do quá tự tin hoặc vô ý do cẩu thả.
  • Để Eximbank lâm vào tình cảnh như hiện nay như lỗ triền miên, một số một số dấu hiệu vi phạm pháp luật... tôi cho rằng đã có dấu hiệu phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đặc biệt tôi nhấn mạnh vai trò của Thanh tra Ngân hàng như bài báo đã nêu, nếu thanh tra NHNN làm tốt công tác giám sát, qua đó cảnh báo kịp thời và đề ra biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả thì thiệt hại và nợ xấu tại hệ thống ngân hàng đã không lớn, không lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng như hiện nay. Vì vậy, theo tôi các cơ quan tố tụng cần khởi tố vụ án hình sự tại Eximbank để quy trách nhiệm cho những cá nhân có liên quan, hòng tránh đi vào vết xe đổ như tại các ngân hàng: VNCB, Ocean Bank.... [/su_note]

Mạc Hồng Kỳ

Xem thêm

Hà Tĩnh: Tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(CLO) Ngày 23/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (sinh năm 1989, trú tại xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đạo bị xác định điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Mâu thuẫn tại quán nhậu, dùng vũ lực khống chế người định trình báo công an

Mâu thuẫn tại quán nhậu, dùng vũ lực khống chế người định trình báo công an

(CLO) Ngày 23/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Tam Hải đã khởi tố 3 bị can gồm Huỳnh Ngọc Huynh (sinh năm 2003), Huỳnh Lê Đô (sinh năm 2003) và Huỳnh Ngọc Phục (sinh năm 2001), cùng trú tại thôn Thuận An, xã Tam Hải, về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Phú Thọ: Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo khai thác đất trái phép

Phú Thọ: Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo khai thác đất trái phép

(CLO) Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Trần Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” sau khi xác định doanh nghiệp khai thác trái phép hơn 9.038 m³ đất san lấp, trị giá hơn 542 triệu đồng.

Bắt chủ tài khoản Facebook Đàm Tươi bôi nhọ chính quyền ở Sơn La

Bắt chủ tài khoản Facebook Đàm Tươi bôi nhọ chính quyền ở Sơn La

(CLO) Tối ngày 22/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TP.HCM: Triệt phá đường dây “tín dụng đen” núp bóng cho thuê vàng

TP.HCM: Triệt phá đường dây “tín dụng đen” núp bóng cho thuê vàng

(CLO) Ngày 22/10, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 36 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng bị cáo buộc núp bóng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho thuê vàng để tổ chức cho vay với lãi suất có trường hợp vượt 500%/năm.

Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế tăng ga bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông

Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế tăng ga bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông

(CLO) Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Lập nick ảo bán rau sạch Đà Lạt, nữ quái ôm tiền cọc của nhiều người bỏ trốn suốt 5 năm

Lập nick ảo bán rau sạch Đà Lạt, nữ quái ôm tiền cọc của nhiều người bỏ trốn suốt 5 năm

(CLO) Ngày 21/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động mua bán nông sản trên mạng xã hội.

Đồng Nai: Đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

Đồng Nai: Đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

(CLO) Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây thu mua, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết quy mô lớn do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, trú tại phường Xuân Lộc) cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: