Thấy gì qua biến động giá các "siêu cổ phiếu" từ đầu năm đến nay

(CLO) VCF, RAL, WCS, GAB, NTC… là những cổ phiếu luôn nằm trong top có thị giá đắt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, nhiều "siêu cổ phiếu" biến động mạnh về giá với xu hướng tăng, giảm rõ rệt.

RAL tăng mạnh, nhiều phiên “soán ngôi” VCF

Ngay phía sau VCF là cổ phiếu RAL của ông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, RAL đạt thị giá 232.000 đồng/cp, chỉ thấp hơn VCF 4.000 đồng/cp.

Cuộc rượt đuổi giữa RAL và VCF đang diễn ra rất gay cấn khi RAL đã có nhiều phiên “chiếm ngôi” của VCF khi giá cổ phiếu này liên tục tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, RAL đã tăng 66,3%.

Biến động giá cổ phiếu RAL thời gian gần đây. Nguồn: Vndirect.

Biến động giá cổ phiếu RAL thời gian gần đây. Nguồn: Vndirect.

Đà bứt phá mạnh của RAL đến sau thông tin Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chấp thuận dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh của Rạng Đông. Dự án có tổng vốn đầu tư của dự án là 2.334 tỷ đồng.

Trong quý 1/2021, hoạt động kinh doanh của Rạng Đông tiếp tục khởi sắc với doanh thu 1.532 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý 1 đạt 9.109 đồng.

Không chỉ có hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, Rạng Đông còn là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền cao hàng đầu trên sàn chứng khoán (khoảng 50% mỗi năm).

WCS 8,3%, giao dịch “èo uột”

Cổ phiếu WCS của Công ty CP Bến xe Miền Tây cũng gây nhiều chú ý với mức giá cao nhưng khối lượng giao dịch lại khá ít, nhiều phiên chỉ giao dịch vài trăm cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/5, WCS đạt thị giá 197.100 đồng/cp, giảm 8,3% so với hồi đầu năm.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 1/2021 của WCS ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp kỳ này giảm.

Cụ thể, doanh thu đạt hơn 32 tỷ đồng, giảm 145 so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 29,6 tỷ đồng, giảm 9,17% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 1,4 tỷ đồng, giảm 60,5% so với cùng kỳ; thu nhập khác đạt 973 triệu, giảm 8,9% so với cùng kỳ.

Ngoài ra,tổng chi phí trong kỳ ghi nhận 15,5 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Kết quả, kết thúc quý 1, lợi nhuận sau thuế của WCS ghi nhận 13,1 tỷ đồng, giảm 16,35 so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty dự kiến đặt mục tiêu doanh thu đạt 131 tỷ đồng, tăng 1,9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 65,8 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 52,1 tỷ đồng, giảm 7,1% so với lợi nhuận thực hiện năm 2020.

THD – “siêu cổ phiếu” tăng đột biến

Có thể nói, cổ phiếu THD của Công ty Cổ phần Thaiholdings là một hiện tượng điển hình về “siêu cổ phiếu” khi liên tục phá đỉnh và nằm trong Top những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán chỉ trong một thời gian ngắn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, THD đạt thị giá 195.300 đồng/cp, tăng 68,5% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, cổ phiếu này mới chính thức niêm yết trên HNX ngày 19/6/2020 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 19.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tính đến phiên 21/5, thị giá THD đã đạt mức 195.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong 11 tháng, cổ phiếu THD đã tăng hơn 900% giá. Thậm chí có thời điểm, THD vượt mức giá 200.000 đồng/cp và thường xuyên giao dịch quanh vùng giá này.

Dù vậy, khối lượng giao dịch TDH cũng không nhiều, thường xuyên ở mức dưới 1.000 đơn vị.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý 1/2021 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.086,6 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 367,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 chỉ đạt 9,2 tỷ đồng.

Năm 2021, Thaiholdings đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.890 tỷ đồng, thu nhập khác dự kiến đạt hơn 2.244 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng thu về 1.400 tỷ đồng, tăng 28% so với mức thực hiện năm 2020.

Ngoài ra, vốn điều lệ của Thaiholdings cũng dự kiến tăng lên 6.950 tỷ đồng trong năm 2021.

NTC giảm mạnh 39,3%

NTC của Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên có lẽ là là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trong nhóm “siêu cổ phiếu”. Ghi nhận cuối phiên giao dịch ngày 4/1/2021, NTC đạt thị giá 289.900 đồng/cp. Tuy nhiên hơn 4 tháng qua, mức giá cổ phiếu này liên tục giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, NTC ghi nhận thị giá 175.800 đồng/cp, giảm 39,3% so với hồi đầu năm.

Trong quý 1/2021, NTC ghi nhận doanh thu thuần 68 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn, lãi gộp đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 84,6% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 55 tỷ đồng, tăng hơn 74% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 26%, lên hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2021, NTC ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ gần 1% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 4.479 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (1.319 tỷ đồng) và chi phí trả trước dài hạn (1.780 tỷ đồng). Hiện tại, cơ cấu cổ đông của NTC gồm CTCP cao su Phước Hòa (32,85%), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (20,42%) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (19,05%).

GAB, SIP không nhiều biến động

GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC cũng là một trong những cổ phiếu có thị giá cao và gây chú ý nhất trên sàn chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, GAB đạt thị giá 193.200 đồng/cp. Không nhiều biến động so với mức giá 196.900 đồng/cp hồi đầu năm.

Tuy nhiên, so với mức giá thời điểm chào sàn là 12.000 đồng/cổ phiếu (ngày 11/7/2019), giá cổ phiếu đã tăg hơn 16 lần.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2021, doanh thu thuần của GAB đạt 78,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của công ty là 229,9 tỷ đồng.

Năm 2021, GAB đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6,4 tỷ đồng. Theo ước tính ở thời điểm hiện tại, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hết quý 2/2021 của FLC GAB dự kiến đạt lần lượt là 208 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 55% và 56% chỉ tiêu doanh thu là lợi nhuận trước thuế.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG cũng được đánh giá rất cao nhờ hiệu quả hoạt động ổn định và trả cổ tức đều đặn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, SIP đạt thị giá 165.100 đồng/cp, giảm nhẹ 4,3% so với hồi đầu năm.

Dù vậy, thời điểm cuối tháng 1, SIP có giai đoạn tăng giá mạnh, vượt mức 200.000 đồng/cp, đạt mức cao nhất 228.700 đồng/cp vào ngày 22/1, sau đó giảm mạnh vào cuối tháng 4 và tiếp tục đà giảm trong tháng 5.

Quý 1/2021, doanh thu thuần của SIP đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 163 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của công ty đạt 17.054 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn 3.906 tỷ đồng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: