Thế giới vật lộn trong “cơn sóng thần” Delta, hơn 5 triệu người đã chết

(CLO) Thế giới đang trải qua năm thứ 2 đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện của "cơn sóng thần" Delta siêu lây nhiễm càn quét trên toàn cầu. Số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến Covid-19 hiện đã vượt ngưỡng 5 triệu người.
the gioi vat lon trong con song than delta hon 5 trieu nguoi da chet hinh 1

Người thân cầu nguyện cho một nạn nhân đã qua đời vì Covid-19 tại nghĩa trang Parque Taruma ở TP Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters

Theo số liệu thống kê của Reuters, tính đến ngày 1/10, số ca tử vong toàn cầu đã vượt mốc 5 triệu người. Số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 mất một năm để chạm mốc 2,5 triệu người, và chỉ mất 8 tháng để ghi nhận thêm 2,5 triệu ca nữa.

Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày thế giới ghi nhận 8.000 ca tử vong, tương đương cứ mỗi phút lại có 5 người chết vì Covid-19. Trong đó, Mỹ, Nga, Brazil, Mexico và Ấn Độ chiếm hơn một nửa.

Xét theo khu vực, Nam Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong nhất, chiếm 21% toàn cầu, tiếp đến là Bắc Mỹ và Đông Âu, mỗi khu vực chiếm hơn 14%.

Cuộc chiến ứng phó đại dịch của thế giới gặp nhiều trở ngại do sự xuất hiện của biến chủng Delta - biến chủng phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và được cho là dễ lây lan hơn.

Delta hiện vẫn là biến chủng trội toàn cầu. Nó đã xuất hiện ở 187 trong tổng số 194 quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên, những tuần gần đây, tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã có dấu hiệu giảm nhờ chiến dịch thúc đẩy tiêm chủng vắc xin toàn cầu.

Tại Ấn Độ, một trong những quốc gia đầu tiên bị tàn phá bởi Delta, số ca tử vong trung bình một ngày giảm từ 4.000 ca xuống còn chưa đầy 300 ca/ngày nhờ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng.

Theo số liệu của trang Our World in Data, hiện nay, hơn một nửa dân số thế giới vẫn chưa được tiêm mũi vắc xin Covid-19 nào. WHO trong tuần này cho biết, chương trình chia sẻ vắc xin COVAX sẽ lần đầu tiên chỉ phân phối vắc xin cho các nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất thế giới.

"Với cơ chế cung cấp trong tháng 10, chúng tôi đã đưa ra một phương pháp khác, chỉ hướng đến những quốc gia có nguồn cung vắc xin thấp", bà Mariangela Simao, Trợ lý Tổng giám đốc WHO về Tiếp cận các sản phẩm y tế, cho biết.

Trên phạm vi toàn cầu, WHO đã đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 cho 40% dân số của mỗi quốc gia vào cuối năm 2021 và 70% dân số của mỗi quốc gia vào giữa năm 2022.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số quốc gia chưa triển khai tiêm mũi vắc xin nào trong khi một số nước đã bắt đầu chương trình tiêm chủng liều tăng cường, trong đó có Mỹ, Israel. 

Để thu hẹp sự chênh lệch nguồn cung vắc xin, WHO nhiều lần kêu gọi các nước giàu hoãn chương trình tiêm liều tăng cường nhằm chia sẻ nguồn cung với các nước thu nhập thấp và trung bình để giúp nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.

Theo các chuyên gia, thế giới chỉ có thể đẩy lùi Covid-19 khi các nước cùng thoát đại dịch.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: