Thêm 3 con tin Israel được thả trong cuộc trao đổi mới nhất ở Gaza

(CLO) Ngày 1/2, thêm ba con tin người đã được Hamas trao trả và hàng chục tù nhân Palestine cũng được Israel thả tự do theo khuôn khổ lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Yarden Bibas, Keith Siegel và Ofer Kalderon đều trở thành những cái tên quen thuộc tại Israel kể từ khi họ bị Hamas bắt cóc vào ngày 7/10/2023. Chiến dịch kêu gọi trả tự do cho họ đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng.

Ofer Kalderon và Yarden Bibas đã được trao trả cho các viên chức Hội Chữ thập đỏ tại thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza trước khi được chuyển đến Israel. Keith Siegel, người Mỹ gốc Israel, đã được trao trả riêng tại cảng biển Thành phố Gaza.

them 3 con tin israel duoc tha trong cuoc trao doi moi nhat o gaza hinh 1

Các con tin sẽ được thả vào ngày 1/2, từ trái sang phải: Yarden Bibas, Keith Siegel và Ofer Calderon. Ảnh: Bring Them Home

Vài giờ sau, 183 tù nhân Palestine đầu tiên được thả theo chương trình trao đổi đã xuống xe buýt ở Ramallah thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi họ được đám đông lớn chờ đón.

Tại cửa khẩu Rafah mới mở lại ở biên giới phía nam, những bệnh nhân Palestine đầu tiên đã được phép rời khỏi Gaza, bao gồm cả trẻ em mắc ung thư và bệnh tim, dự kiến ​​sẽ đi đến Ai Cập trên xe buýt do Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp. 

Việc bàn giao này nâng tổng số con tin được trao trả cho đến nay lên 18, bao gồm 5 người Thái Lan nằm trong đợt thả tự do không theo kế hoạch vào ngày 30/1.

Sau cuộc trao đổi hôm 4/2, Israel sẽ thả 583 tù nhân và người bị giam giữ Palestine, bao gồm cả những chiến binh đang chịu án chung thân vì các cuộc tấn công chết người cũng như một số người bị giam giữ trong chiến tranh nhưng không bị buộc tội.

Tại Israel, đám đông tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv để theo dõi buổi lễ trao trả trên màn hình lớn ngoài trời. Tiếng reo hò, vỗ tay xen lẫn nước mắt khi ba người đàn ông xuất hiện vào buổi sáng.

them 3 con tin israel duoc tha trong cuoc trao doi moi nhat o gaza hinh 2

Yarden Bibas cùng vợ Shiri và các con, Kfir (trái) và Ariel (phải), trước khi bị Hamas bắt cóc vào tháng 10/2023. Ảnh: X

Yarden Bibas, 35 tuổi, cùng vợ anh và hai con nhỏ bị bắt cóc khỏi Kibbutz Nir Oz vào ngày 7/10/2023. Đoạn video quay lại cảnh bắt cóc cho thấy Shiri quấn hai đứa con nhỏ, trong đó có bé Kfir lúc đó mới 9 tháng tuổi, trong chăn khi bị những tay súng Hamas đưa đi.

Keith Siegel, 65 tuổi, bị bắt cóc cùng vợ là Aviva Siegel tại Kibbutz Kfar Aza. Vợ ông đã được thả trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2023.

Con tin thứ ba là Ofer Kalderon, 54 tuổi, một công dân Pháp - Israel, bị bắt cóc từ Kibbutz Nir Oz cùng hai con và vợ cũ - những người đã được thả trong cuộc trao đổi con tin vào tháng 11.

Hoài Phương (theo Guardian, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: