Trả lời băn khoăn của thí sinh về việc đã nộp chứng chỉ nhưng sau đó thi lại và đạt kết quả cao hơn, Bộ GD&ĐT khẳng định: Thí sinh được phép cập nhật chứng chỉ mới lên hệ thống xét tuyển. Đây là quyền lợi chính đáng, nhưng đi kèm trách nhiệm.
Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, thí sinh phải tự kê khai đầy đủ và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, xác thực của mọi thông tin và minh chứng sử dụng trong xét tuyển. Điều này đồng nghĩa, mỗi thay đổi dù nhỏ đều cần được thực hiện đúng quy trình, đúng thời điểm.
Điểm mấu chốt nằm ở thời gian. Hệ thống tuyển sinh quốc gia không mở liên tục, mà chỉ cho phép điều chỉnh, bổ sung dữ liệu trong các đợt cụ thể theo kế hoạch chung. Nếu bỏ lỡ các mốc này, mọi cập nhật kể cả chứng chỉ “xịn” hơn cũng không còn giá trị.
Nói cách khác, chứng chỉ mới có thể là “tấm vé nâng hạng”, nhưng chỉ phát huy tác dụng khi thí sinh kịp bước qua “cánh cửa” đúng lúc. Sau thời điểm chốt dữ liệu, hệ thống sẽ khóa lại, không tiếp nhận bất kỳ thay đổi nào.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh có 12 ngày để đăng ký thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.
Các đơn vị phải hoàn tất việc cho thí sinh ký xác nhận thông tin và giao phiếu đăng ký chậm nhất ngày 13/5.
Trước ngày 5/6 công bố danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi.
Kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 13/6. Trong đó, ngày 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Ngày 11/6 thi môn Ngữ văn (120 phút) buổi sáng và môn Toán (90 phút) buổi chiều. Ngày 12/6 thi các môn tự chọn, mỗi môn 50 phút. Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng.
Kết quả thi được công bố vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7. Từ ngày 1 đến 5/7 nhận đơn phúc khảo; chậm nhất ngày 7/7 cấp giấy chứng nhận kết quả thi và trả hồ sơ cho thí sinh.