Tuyển sinh 2026: Trường top đầu đồng loạt nâng chuẩn, đẩy cuộc cạnh tranh đại học lên mức chưa từng có

(CLO) Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi hàng loạt trường top đầu đồng loạt công bố đề án với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Học phí tăng mạnh, có ngành chạm ngưỡng gần 90 triệu đồng/năm

Thông tin từ Trường Đại học Ngoại thương (FTU) cho thấy, học phí năm 2026 dao động từ 28 đến 88 triệu đồng mỗi năm học, tăng 2–5 triệu đồng so với năm trước.

Đáng chú ý, chương trình liên kết quốc tế với Đại học Queensland tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức 88 triệu đồng/năm, tăng thêm 3 triệu đồng. Tuy nhiên, mức này vẫn được cho là đã “giảm sâu” so với học phí gốc dự kiến khoảng 125 triệu đồng.

Không chỉ riêng chương trình quốc tế, các chương trình tiên tiến, chất lượng cao cũng đồng loạt điều chỉnh. Nhóm ngành “hot” như Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng hiện có mức thu 77–80 triệu đồng/năm, tăng đáng kể so với năm ngoái.

 Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố điểm sàn xét tuyển vào trường. Theo đó, điểm sàn 23-24 điểm tùy ngành/3 môn.
Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Cùng xu hướng, Trường Đại học Hà Nội dự kiến thu học phí từ 860 ngàn đến 1,75 triệu đồng mỗi tín chỉ, trong đó các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tiếp tục nằm ở nhóm cao nhất.

Việc tăng học phí trong bối cảnh mở rộng các ngành đào tạo mới như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính… cho thấy các trường đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

Không còn “vé ưu tiên” IELTS

Một thay đổi đáng chú ý khác đến từ Đại học Y Dược TP HCM khi chính thức loại bỏ phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Theo đề án tuyển sinh năm 2026, IELTS, TOEFL hay SAT không còn là “tấm vé ưu tiên” trong xét tuyển mà chỉ được quy đổi thành điểm cộng, tối đa 1,5 điểm. Điểm xét tuyển vẫn dựa chủ yếu vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, với các tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dự thi để lấy điểm, không được quy đổi từ chứng chỉ như trước.

Động thái này được xem là bước điều chỉnh theo hướng “trả lại vai trò trung tâm” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào các chứng chỉ quốc tế.

Năm nay, Đại học Y Dược TP HCM tuyển 2.746 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu. Năm trước, điểm chuẩn dao động từ 17 đến 27,3, với ngành Y khoa tiếp tục dẫn đầu.

Điều cốt lõi không nằm ở việc đề tài “to” hay “khó” mà là quy trình khoa học có được đảm bảo hay không.
Các trường y khoa cũng công bố phương án tuyển sinh 2026 với nhiều điểm mới.

Siết đầu vào sư phạm nâng chuẩn từ gốc

Ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, xu hướng siết chặt đầu vào tiếp tục được duy trì.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội yêu cầu thí sinh đăng ký các ngành sư phạm phải đạt học lực lớp 12 loại tốt, đồng thời có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp từ 18 trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5.

Với các ngành đặc thù như Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật, mức điểm yêu cầu có thể thấp hơn nhưng vẫn phải đảm bảo học lực từ khá.

Ngoài ra, trường cũng mở rộng các phương thức xét tuyển như đánh giá năng lực (SPT) và xét tuyển thí sinh có thành tích nổi bật, tạo thêm cơ hội nhưng đồng thời cũng tăng mức độ cạnh tranh.

Nhìn tổng thể, mùa tuyển sinh đại học 2026 đang định hình rõ 3 xu hướng lớn.

Thứ nhất, chi phí học tập gia tăng, đặc biệt ở các chương trình chất lượng cao và quốc tế.

Thứ hai, giảm phụ thuộc vào chứng chỉ quốc tế, đưa kỳ thi tốt nghiệp THPT trở lại vị trí trung tâm.

Thứ ba, siết chặt tiêu chí đầu vào, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo

Những thay đổi này cho thấy hệ thống giáo dục đại học đang chuyển dần từ “mở rộng cơ hội” sang “chọn lọc chất lượng”. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh không chỉ cần học tốt mà còn phải có chiến lược lựa chọn phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: