Chiếc xe chở thi thể của ông Abe đã đến nhà của ông ở quận Shibuya vào khoảng 1h30 chiều thứ Bảy (9/7) theo giờ địa phương.
Chiếc xe được cho là chở thi hài của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến nhà của ông ở Shibuya, Tokyo vào ngày 9 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Kyodo
Cảnh sát đang tiến hành điều tra quy trình đảm bảo an ninh cho ông Abe trong vụ việc này. Ảnh: Kyodo
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu ở Tokyo vào ngày 9 tháng 7 năm 2022 về vụ ám sát ông Abe. Ảnh: Kyodo
Ông được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Nara sau vụ tấn công, nhưng được tuyên bố đã qua đời vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu.
Phu nhân của ông Akie, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu đã có mặt tại bệnh viện vào thời điểm đó.
Sau khi các thủ tục khám nghiệm tử thi được hoàn tất, chiếc xe chở thi thể của ông Abe đã rời bệnh viện trước 6 giờ sáng thứ Bảy, cùng với vợ của ông.
Nghi phạm 41 tuổi Yamagami Tetsuya sống ở Nara và bị bắt tại hiện trường. Hắn bắn ông Abe khi ông đang phát biểu trước đám đông trong chiến dịch tranh cử cho đảng của mình.
Tại một cuộc họp báo vào tối thứ Sáu, cảnh sát tỉnh Nara cho biết họ đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 90 thành viên và sẽ điều tra vụ án như một vụ giết người.
Các quan chức cho biết, họ chỉ biết về chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Nara vào tối hôm trước, nhưng đây vẫn là thời gian đủ để chuẩn bị các biện pháp an ninh cần thiết.
Cảnh sát cho biết nghi phạm thừa nhận đã bắn Abe và giải thích rằng hắn ta có thù oán với một tổ chức tôn giáo nào đó, mà hắn ta tin rằng cựu thủ tướng có liên quan.
Cụ thể, Yamagami nói với cảnh sát rằng mẹ đã quyên góp rất nhiều tiền cho tổ chức này, mà theo hắn điều này đã khiến gia đình hắn phá sản.
Cảnh sát dẫn lời người đàn ông này nói rằng hắn ta đã biết về chuyến thăm của Abe đến thành phố Nara trên internet và đến địa điểm này bằng tàu hỏa.
Các quan chức cho biết khẩu súng thủ công mà Yamagami dùng để giết ông Abe dài khoảng 40 cm.
Cảnh sát đã khám xét nơi ở của nghi phạm và thu giữ một số khẩu súng bằng kim loại và gỗ thủ công, cũng giống khẩu được sử dụng trong vụ tấn công.
Họ cũng tịch thu đồ đạc của nghi phạm, bao gồm một túi đeo vai, điện thoại thông minh và ví. Họ tin rằng kẻ tấn công đã mang khẩu súng được sử dụng trong vụ giết người trong một chiếc túi vải màu xanh nước biển dài 40 cm.
Theo cảnh sát, Yamagami khai mình đã phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ trong 3 năm, từ năm 2002 cho đến 2005.
Yamagami hiện đang thất nghiệp. Hắn từng làm việc tại một nhà sản xuất ở vùng Kansai vào cuối 2020, nhưng đã nghỉ việc vào tháng 5 năm nay, theo nhân viên của cơ quan nhân sự.
Hoàng Hải (theo Kyodo, NHK)